HLV Moyes dính COVID-19, West Ham đối mặt giông bão

HLV Moyes dính COVID-19, West Ham đối mặt giông bão
TPO - Ngay trước thềm trận đấu thuộc vòng 3 Carabao Cup với Hull City, HLV David Moyes và 2 ngôi sao khác của West Ham đã dương tính với COVID-19. Điều này mang tới những lo lắng cực lớn cho đội bóng chủ sân Boleyn Ground.

Vòng 3 Carabao Cup 2020/2021, West Ham gặp Hull City. Ngay trước thềm trận đấu, HLV David Moyes và 2 cầu thủ Issa Diop cùng Josh Cullen đã bị phát hiện mắc COVID-19 khi cả đội tiến hành xét nghiệm nhanh. Ba người này phải lập tức trở về nhà riêng để tự cách ly, trong khi trận đấu vẫn diễn ra đúng như dự kiến.

Không có HLV David Moyes trên băng ghế huấn luyện, cùng 2 ngôi sao là Issa Diop và Josh Cullen, West Ham vẫn dễ dàng đánh bại Hull City 5-1 nhờ các bàn thắng của Robert Snodgrass, Sebastien Haller (cú đúp) và Andriy Yarmolenko (cú đúp). Với chiến thắng này, “The Hammers” đã giành quyền vào vòng 4 Carabao Cup.

"West Ham xác nhận HLV Moyes, Issa Diop và Josh Cullen có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Đội ngũ y tế của câu lạc bộ đã được thông báo về vấn đề này khi toàn đội đang chuẩn bị cho trận đấu với Hull City. Ngay lập tức, 3 người đã trở về nhà. Họ đều không có triệu chứng nào trước đó", đại diện đội bóng thành London chia sẻ.

Theo quy định của chính phủ Anh, HLV David Moyes và 2 học trò sẽ phải thực hiện cách ly 10 ngày. Vì vậy, họ sẽ không thể có mặt trong một vài trận đấu sắp tới của West Ham, bao gồm cuộc đối đầu với Wolves ở vòng 3 Premier League và thậm chí cả chuyến làm khách tới sân King Power của Leicester City vào ngày 3/10 tới.

Sự vắng mặt của HLV David Moyes và hai ngôi sao Issa Diop - Josh Cullen khiến West Ham thực sự lo lắng. Họ đã khởi đầu Premier League mùa này rất tệ, khi toàn thua 2 trận, gồm thua Newcastle United 0-2 trên sân nhà và thua 1-2 trước Arsenal, đồng thời tạm thời xếp hạng 16 trên BXH, khi chưa có điểm nào, cùng hiệu số bàn thắng bại là -3.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".