HLV Muangthong động viên Văn Lâm sau sai lầm

TPO - HLV Pairoj Borwonwatanadilok của Muangthong United đã lên tiếng động viên tinh thần cho thủ thành Đặng Văn Lâm sau khi anh có pha mắc sai lầm cực kỳ đáng trách trong trận gặp Samut Sakhon.
Ở phút 52 trong trận giao hữu với Samut Sakhon mới đây, thủ thành Văn Lâm đã mắc một sai lầm cực lớn giúp đối thủ có bàn thắng. Cụ thể, khi một cầu thủ đội khách tung ra pha dứt điểm ở cự ly khoảng 25m, Lâm "Tây” không chủ động cản phá và để bóng đi lập bập trước khi đập vào mép trong cột dọc rồi đi vào lưới.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của Samut Sakhon trong trận đấu này và họ đành phải chấp nhận thất bại với tỷ số 1-3. Trong khi đó, dù cùng các đồng đội giành chiến thắng, nhưng thủ thành Văn Lâm vẫn cảm thấy có lỗi khi để thủng lưới một bàn thua khó tin.

Trước đó, sau khi để thủng lưới, Văn Lâm cũng ra dấu tay để xin lỗi đồng đội.

Chứng kiến điều này, HLV Pairoj Borwonwatanadilok của Muangthong United đã lên tiếng trấn an tân binh của đội bóng. Theo đó, chiến lược gia 51 tuổi đã khẳng định rằng, sai lầm của Văn Lâm xuất phát từ việc chọn sai vị trí, nhưng sai sót này không đáng để nhắc tới. Đồng thời, ông cũng tin cậu học trò của mình sẽ sớm ổn định lại tinh thần.

“Sai lầm của Đặng Văn Lâm là do chọn sai vị trí. Cậu ấy không đứng giữa khung thành khi đối thủ sút bóng. Có lẽ, Văn Lâm nghĩ đối thủ sẽ không sút bóng về hướng đó. Tuy nhiên, tôi quan tâm tới lối chơi chung và hài lòng với cách triển khai bóng của toàn đội.

Chúng tôi đã có chiến thắng và tôi nghĩ nó xứng đáng với những gì Muangthong thể hiện. Còn đối với Đặng Văn Lâm, tôi tin cậu ấy sẽ sớm ổn định trở lại. Không cần quá lo lắng về sai lầm ấy.” - HLV Pairoj Borwonwatanadilok động viên thủ thành của tuyển Việt Nam.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...