HLV Nishino nói tuyển Thái Lan chưa sẵn sàng đấu Việt Nam

HLV Nishino trên sân tập của đội tuyển Thái Lan ở Trung tâm đào tạo Viettel. Ảnh: FAT.
HLV Nishino trên sân tập của đội tuyển Thái Lan ở Trung tâm đào tạo Viettel. Ảnh: FAT.
TPO - HLV tuyển Thái Lan Akira Nishino thừa nhận các học trò vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng gặp chủ nhà Việt Nam ở vòng loại World Cup ngày 19/11.

Trả lời tờ Siam Sport, HLV Akira Nishino cho biết, các cầu thủ tuyển Thái Lan vẫn chưa hồi phục thể lực hoàn toàn. Họ vừa trải qua trận đấu mệt mỏi trên sân của Malaysia, sau đó di chuyển ngay tới Hà Nội. 

"Tôi chưa thể nói rằng tuyển Thái Lan đã sẵn sàng 100% vì chúng tôi mới đến Việt Nam hôm 16/11", nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết. Tuy nhiên, HLV Nishino nhấn mạnh điểm tích cực là không có ai bị chấn thương và tinh thần các cầu thủ đều tốt.

Trong quá khứ, đội tuyển Thái Lan từng 4 lần làm khách trên sân Mỹ Đình với thành tích bất bại. Lần gần nhất là tại lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2022 tháng 10/2019. Đội hình Thái Lan hiện tại có 8 cầu thủ được đăng ký trong trận đó, gồm thủ môn Kawin Thamsatchanan, Chatchai Budprom, hậu vệ Tristan Do, Teerathon Bunmathan, tiền vệ Tanaboon Kesarat, Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin và tiền đạo Teerasil Dangda.

"Tôi rất tin tưởng vào các học trò. Có nhiều cầu thủ từng thi đấu tại Mỹ Đình càng tốt cho chúng tôi. Mặt cỏ Mỹ Đình phù hợp với chúng tôi hơn trận trước tại Bukit Jalil. Chúng tôi sẽ sớm lấy lại thể diện", ông nói.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 19/11. Thầy trò HLV Akira Nishino đang chịu áp lực lớn. Sau trận thua 1-2 trên sân Malaysia, họ rơi xuống vị trí thứ hai bảng G. Trong khi đó, Việt Nam đang có phong độ tốt. Thầy trò HLV Park Hang Seo vừa đánh bại UAE 1-0, vươn lên dẫn đầu bảng G với 10 điểm sau 4 trận, hơn Thái Lan 3 điểm.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.