HLV Park Hang Seo: Có người khuyên tôi nên nghỉ khi đã đạt thành tích

HLV Park Hang Seo và bản hợp đồng mới với VFF. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
HLV Park Hang Seo và bản hợp đồng mới với VFF. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
TPO - "Trước khi ký hợp đồng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đã có người có ý khuyên tôi nên nghỉ ngơi sau khi đã đạt được kết quả. Tôi cũng không rõ sau đây có đáp ứng được chờ đợi của người hâm mộ hay không.... Tuy nhiên, tôi và BHL, các cộng sự sẽ phải tiếp tục chuẩn bị để chinh phục những thử thách mới", HLV Park Hang Seo nói sau khi gia hạn hợp đồng với VFF.
Hợp đồng Park Hang Seo

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

07/11/2019 09:35

07/11/2019 09:53

HLV Park Hang Seo: Có người khuyên tôi nên nghỉ khi đã đạt thành tích ảnh 3 Lễ công bố gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo thu hút sự chú ý của báo giới. Ảnh Hoàng Mạnh Thắng
HLV Park Hang Seo: Có người khuyên tôi nên nghỉ khi đã đạt thành tích ảnh 4

07/11/2019 09:54

07/11/2019 10:06

HLV Park Hang Seo: Có người khuyên tôi nên nghỉ khi đã đạt thành tích ảnh 6 Photo: ..

07/11/2019 10:20

07/11/2019 10:26

07/11/2019 10:45

HLV Park Hang Seo: Có người khuyên tôi nên nghỉ khi đã đạt thành tích ảnh 7 HLV Park Hang Seo trong buổi lễ công bố. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

07/11/2019 10:47

Ông Park Hang Seo sinh ngày 4/1/1959 tại Sancheong, Gyeongsang Nam, Hàn Quốc, từng là tuyển thủ ĐTQG Hàn Quốc trước khi trở thành HLV chuyên nghiệp. Trước khi trở thành HLV trưởng đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam kể từ tháng 10/2017, ông Park Hang Seo được biết đến với cương vị là Trợ lý số 1 cho HLV Guus Hiddink, đưa ĐTQG Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002 và là HLV trưởng ĐT U23 Hàn Quốc giành Huy chương đồng tại Asian Games 2002.

Ông Park là HLV sở hữu bằng HLV chuyên nghiệp (Pro) của AFC, từng tham gia công tác huấn luyện tại trường đào tạo CLB Palmeiras của Brazil, CLB Bayer Leverkusen của Đức và được đánh giá là HLV châu Á tốt nhất có thể áp dụng chiến thuật của HLV Guus Hiddink với lối chơi đề cao sức mạnh tập thể.

Trong hai năm qua, bên cạnh sự đầu tư mạnh mẽ từ phía VFF đối với hoạt động của đội tuyển, HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự trong BHL đã tạo ra những thay đổi mang tính đột phá trong việc phát huy tối đa sức mạnh của ĐTQG & U23 QG, từ đó giúp bóng đá Việt Nam đạt được những thành tích ấn tượng trên đấu trường khu vực và châu lục, đem lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Khởi đầu là cuộc hành trình lịch sử đầy hào hùng của ĐT U23 QG tại VCK U23 châu Á 2018, tiếp đó là thành tích lọt vào Bán kết Đại hội thể thao châu Á 2018, xuất sắc đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á 2018 và lọt vào Tứ kết Giải vô địch châu Á 2019. Gần đây nhất, ĐTQG dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo cũng đã trải qua 3 trận đấu bất bại tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (hòa Thái Lan 0-0 trên sân khách, thắng Malaysia 1-0 tại sân nhà và thắng Indonesia 3-1 trên sân khách).

Với những thành tích vang dội đạt được, với tài năng và trái tim đầy nhiệt huyết mong muốn được cống hiến cho bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo được tin tưởng và kỳ vọng sẽ cùng với LĐBĐ Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai, tiếp tục chinh phục những thử thách mới, đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo người hâm mộ.

07/11/2019 10:52

HLV Park Hang Seo: Có người khuyên tôi nên nghỉ khi đã đạt thành tích ảnh 8 HLV Park Hang Seo phát biểu tại buổi lễ công bố gia hạn hợp đồng.
HLV Park Hang Seo: Có người khuyên tôi nên nghỉ khi đã đạt thành tích ảnh 9

07/11/2019 10:52

Trong tổng số 46 trận đã đấu dưới thời của HLV Park, các đội tuyển Việt Nam thắng 26, hòa 13, thua 7, ghi 80 bàn và thủng lưới 36 bàn. Trong 13 trận gặp các đối thủ Đông Nam Á, Việt Nam bất bại (thắng 10 và hòa 3).

07/11/2019 10:56

Phát biểu tại lễ ký kết hợp đồng với LĐBĐVN (VFF) sáng 7/11, HLV Park Hang Seo cho biết ông cảm thấy trách nhiệm nặng nề hơn với cách ĐTQG.

"Tôi lại nhớ tới giây phút họp báo cách đây 2 năm, khi đó tôi đã nói một chút với quý vị về tầm nhìn. Thứ nhất, đó là chúng ta phải sử dụng tối đa nguồn lực hiện tại, đồng thời phát triển tài năng trẻ để tạo lực lượng cũ và mới cho đội tuyển. Thứ 2 là tạo nên đội tuyển mạnh trong khu vực Đông Nam Á, dần tạo thành đội mạnh, có khả năng cạnh tranh ở châu Á.

Đó là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi. Hai năm đã qua, trong mục tiêu tôi nói, có cái ta đã đạt được, có mục tiêu chúng ta vẫn đang thực hiện.

Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy việc làm của mình và BHL có ý nghĩa, nỗ lực để đạt được các mục tiêu. Dù vẫn có những thiếu sót nhưng tôi vui mừng với các thành quả. Giây phút tái ký hợp đồng này, tôi cảm thấy trách nhiệm nặng nề hơn".

07/11/2019 10:57

HLV Park Hang Seo: Có người khuyên tôi nên nghỉ khi đã đạt thành tích ảnh 10 HLV Park Hang Seo và đại diện VFF ký vào bản hợp đồng mới. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

07/11/2019 11:02

HLV Park Hang Seo: Có người khuyên tôi nên nghỉ khi đã đạt thành tích ảnh 11 HLV Park sẽ dẫn dắt đồng thời ba đội tuyển gồm đội tuyển quốc gia, đội U23 và đội Olympic. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng.
HLV Park Hang Seo: Có người khuyên tôi nên nghỉ khi đã đạt thành tích ảnh 12
HLV Park Hang Seo: Có người khuyên tôi nên nghỉ khi đã đạt thành tích ảnh 13

07/11/2019 11:11

07/11/2019 11:11

HLV Park Hang Seo: Có người khuyên tôi nên nghỉ khi đã đạt thành tích ảnh 15  Đại diện VFF và HLV Park Hang Seo trả lời báo chí. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

07/11/2019 11:25

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi với HLV Park Hang Seo: Đối với ông, khó khăn nhất trong quá trình đàm phán với VFF là ở khâu nào? Mục tiêu của ông với bóng đá Việt Nam trong thời gian tới?

- HLV Park Hang Seo: Việc thương thảo hợp đồng tôi không trực tiếp mà uỷ quyền cho người đại diện. Rất may đôi bên đã thoả thuận với nhau và thống nhất gia hạn.

Trong quá trình đàm phán, tôi luôn luôn muốn đưa ra phương hướng: Thứ nhất tôi sẽ phụ trách 2 đội, ĐTQG và Olympic. Cái quan trọng nhất là tương lai, tầm nhìn và sự thấu hiểu giữa đôi bên. Khi đưa ra phương hướng phát triển đội tuyển, tôi đã rất chú ý để trao đổi với các trợ lý của tôi. Sự thật trong vấn đề này việc nghiên cứu đàm phán, thời gian diễn ra khá lâu. Đó là vấn đề chúng tôi thực hiện trong thời gian vừa qua.

Trong 2 năm vừa qua, tôi luôn đặt mục tiêu cho mình, nỗ lực giành kết quả tốt nhất. Tôi biết hiện nay sự chờ đợi của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã tăng cao. Tôi sẽ chuẩn bị để đáp ứng sự mong đợi này.

+ Cảm xúc của ông sau khi ký hợp đồng như thế nào?

-Trước khi ký hợp đồng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đã có người có ý khuyên tôi nên nghỉ ngơi sau khi đã đạt được kết quả. Tôi cũng không rõ sau đây có đáp ứng được chờ đợi của người hâm mộ hay không. Tôi cũng không rõ đây có phải là lần cuối tôi ký hợp đồng với VFF hay không. Tuy nhiên, tôi và BHL, các cộng sự sẽ phải tiếp tục chuẩn bị để chinh phục những thử thách mới. Vừa qua tôi đã được VFF hỗ trợ nhiều.

Tôi biết anh Tuấn (Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn-PV) đã phải trao đổi với người đại diện của tôi nhiều để đi tới bản hợp đồng hôm nay. Tôi thực sự cảm ơn.

+ Mục tiêu ngắn hạn, dài hạn của ông trong thời gian tới như thế nào? VFF đã đặt mục tiêu gì với ông?

-Như tôi đã nói, tôi sẽ tiếp tục với tâm thế của mình ngày đầu tiên, sẽ nỗ lực hơn nữa.

Hợp đồng có thời hạn 3 năm nhưng gồm điều khoản cho phép đôi bên được xem xét chấm dứt trước thời hạn sau năm thứ 2. HLV Park Hang Seo có thể nghỉ sớm nếu cảm thấy không thể tiếp tục làm việc.

Trong hợp đồng mới, mức lương ông Park Hang Seo được trả đã tăng lên hơn gấp đôi so với con số cũ (khoảng 22.000 USD/tháng). Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng sẽ phải nhận trách nhiệm đưa đội tuyển Việt Nam bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020, vào tới chung kết SEA Games 2021 hay đoạt vé dự VCK Asian Cup 2023. Đây thực tế đều là những đích ngắm bóng đá Việt Nam từng đạt được hoặc đang hướng tới.

Hợp đồng mới cho phép HLV Park Hang Seo toàn quyền sở hữu đối với bản quyền hình ảnh cá nhân của mình. Theo tìm hiểu, đây là khoản tạo nên nguồn thu lớn đối với nhà cầm quân Hàn Quốc. Trong trường hợp liên quan đến đội tuyển Việt Nam, ông Park sẽ phải chia về cho VFF theo tỉ lệ nhất định.

Ngay sau lễ ký kết hợp đồng với VFF, ngày mai HLV Park Hang Seo sẽ có cơ hội đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á ở AFF Awards Night 2019. Ngày 14/11 tới, ông Park sẽ cùng đội tuyển Việt Nam gặp UAE trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, diễn ra trên sân Mỹ Đình.

MỚI - NÓNG