Danh sách U23 Việt Nam dự Asiad 2018

HLV Park Hang Seo gây bất ngờ

Văn Ðức ăn mừng bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho U23 Việt Nam. Ảnh: NHƯ Ý.
Văn Ðức ăn mừng bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho U23 Việt Nam. Ảnh: NHƯ Ý.
TP - Tối 7/8, đội tuyển U23 Việt Nam đã kết thúc giải tứ hùng U23 quốc tế-cúp Vinaphone 2018 bằng trận hoà 1-1 trước U23 Uzbekistan. HLV Park Hang Seo đồng thời cũng chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức tham dự Asiad 2018.

Bất ngờ lớn nhất trong danh sách cuối cùng của U23 Việt Nam có lẽ là trường hợp thủ thành Ðặng Văn Lâm. Anh đã bị HLV Park Hang Seo loại ra vào phút cuối. Ðặng Văn Lâm đang có phong độ rất cao trong màu áo Hải Phòng ở Nuti Café V-League 2018. Anh cũng được HLV Park Hang Seo đưa vào đội hình xuất phát ở trận đầu tiên của U23 Việt Nam với U23 Palestine.

Dù có 1 tình huống xử lý bóng không cẩn trọng ở trận đấu này, nhưng màn trình diễn của Văn Lâm vẫn được đánh giá tốt. Từ giai đoạn đầu tập trung, hầu như tất cả đều cho rằng, Văn Lâm sẽ là phương án số 1 của đội tuyển U23 Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh ông Park lo lắng về phong độ của Bùi Tiến Dũng do không được thi đấu nhiều ở V-League. Có lẽ, việc Tiến Dũng vẫn chơi tốt ở trận đấu với U23 Oman, cộng thêm việc U23 Việt Nam chỉ có 3 suất trên 23 tuổi, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quyết định giữ thủ môn Thanh Hoá.

Sau khi Ðặng Văn Lâm bị loại, U23 Việt Nam còn lại 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Văn Quyết, Anh Ðức và Hùng Dũng. Quân số hàng tiền vệ và hậu vệ của U23 Việt Nam đã cân bằng nhau với cùng 7 cầu thủ. Hàng tiền vệ là các gương mặt: Lương Xuân Trường, Văn Toàn (HAGL), Ðức Huy, Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng (Hà Nội), Phan Văn Ðức (SLNA).

Ở hàng hậu vệ, một bất ngờ là việc ông Park Hang Seo giữ lại cái tên khá mới Văn Lợi của Hải Phòng. Sáu cầu thủ còn lại đều là những gương mặt từng tham dự VCK U23 châu Á 2018 và đang chơi với phong độ tốt ở giải tứ hùng vừa kết thúc là: Văn Thanh, Văn Sơn (HAGL), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Ðình Trọng, Thành Chung và Văn Hậu (Hà Nội). Hàng tiền đạo ngoài 2 chân sút kỳ cựu Anh Ðức, Văn Quyết thì không có gì bất ngờ khi HLV Park Hang Seo có Công Phượng, Ðức Chinh.

Ở trận đấu với U23 Uzbekistan hôm qua, ngoài một số cầu thủ chưa được thi đấu như thủ môn A Hoàng hay hậu vệ Trọng Ðại, HLV Park Hang Seo đã trở lại với đội hình 1 của U23 Việt Nam với những cái tên như Lương Xuân Trường, Công Phượng, Văn Quyết, Quang Hải…Trước U23 Uzbekistan vốn đã thay đổi lực lượng so với VCK U23 châu Á 2018, các học trò của ông Park Hang Seo đã thể hiện được lối chơi tương đối gắn kết, các miếng phối hợp quen thuộc như từ đầu giải. Gạt sang một bên tính chất giao hữu của trận đấu, nhà cầm quân Hàn Quốc ắt rất hài lòng khi những trụ cột của đội vẫn chơi tốt. Ở cả 3 trận đấu tại giải này, U23 Việt Nam đều có những bàn thắng cực đẹp, bắt nguồn từ những tình huống phối hợp ăn ý. Hôm qua là bàn thắng của Phan Văn Ðức sau đường chuyền tinh tế của Ðức Huy.

Với kết quả hoà 1-1 với Uzbekistan, U23 Việt Nam đã thắng 2 trận, hoà 1 ở giải tứ hùng U23 quốc tế. Ðây là một kết quả rất tích cực để thầy trò HLV Park Hang Seo bước vào Asiad 2018 một cách tự tin hơn. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ lên đường vào Bình Dương và tới ngày 11/8 tới sẽ lên đường sang Indonesia. LÐBÐVN (VFF) và HLV Park Hang Seo đã chọn Bình Dương làm điểm tập trung trước khi dự tranh Asiad 2018 do điều kiện khí hậu ở đây tương tự như Indonesia.

Gạt sang một bên tính chất giao hữu của trận đấu, nhà cầm quân Hàn Quốc ắt rất hài lòng khi những trụ cột của đội vẫn chơi tốt. Ở cả 3 trận đấu tại giải này, U23 Việt Nam đều có những bàn thắng cực đẹp, bắt nguồn từ những tình huống phối hợp ăn ý. Hôm qua là bàn thắng của Phan Văn Ðức sau đường chuyền tinh tế của Ðức Huy.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.