HLV Park Hang Seo lý giải việc U22 Việt Nam không có áo số 10

U22 Việt Nam bỏ trống chiếc áo số 10 ở SEA Games 30.
U22 Việt Nam bỏ trống chiếc áo số 10 ở SEA Games 30.
TPO - Đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 mà không cầu thủ nào đăng ký áo số 10 trong đội hình.

Ở các kỳ SEA Games trước, chiếc áo số 10 gắn liền với tên tuổi một loạt cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Có thể kể tới những cái tên như Văn Quyến (SEA Games 2005), Công Phượng (2015, 2017) hay Văn Quyết (2013)…

Tại SEA Games 30, đội tuyển U22 Việt Nam không có cầu thủ nào đăng ký áo số 10 trong đội hình. Cầu thủ gần nhất mặc áo số 10 là tiền vệ Trương Văn Thái Quý (CLB Hà Nội). Thái Quý mặc áo số 10 ở đội tuyển U23 Việt Nam ở Vòng loại U23 châu Á 2020 (Hà Nội). Tuy nhiên, đây là giải đấu Thái Quý chơi không nổi bật.

Tới SEA Games 30, các trụ cột của U22 Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng…đều mặc đúng số áo của mình. Riêng số 10 không có cầu thủ nào đăng ký. HLV Park Hang Seo hôm nay cho biết: “Tôi đã cho các cầu thủ đăng ký số áo từ 1-40. Tuy nhiên không hiểu sao không cầu thủ nào chọn áo số 10. Có lẽ chiếc áo đó tạo nên gánh nặng tâm lý với cầu thủ”.

Theo kế hoạch, 16h chiều nay đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen với sân cỏ nhân tạo Binan. Đây là sân diễn ra trận đấu của U22 Việt Nam với U22 Brunei, diễn ra lúc 16h chiều mai. Sau buổi tập chiều nay, ông Park và các cầu thủ sẽ ở lại khách sạn mới do VFF thuê ở Binan để chuẩn bị cho trận đấu này.

MỚI - NÓNG