HLV Park Hang Seo nói gì khi Việt Nam thua Nhật Bản?

HLV Park Hang Seo nói gì khi Việt Nam thua Nhật Bản?
TPO - Thể hiện sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò nhưng HLV Park Hang Seo thừa nhận, ông thất vọng vì đội tuyển Việt Nam không thể thắng được Nhật Bản.  

Trên sân Al Khartoum tối nay, đội tuyển Nhật Bản đã thắng Việt Nam 1-0 ở trận tứ kết Asian Cup 2019 bằng pha làm bàn duy nhất trên chấm 11m của Ritsu Doan. Đội tuyển Việt Nam đã có khá nhiều cơ hội nhưng Quang Hải, Công Phượng và các đồng đội không tận dụng thành công. 

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết, ông hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện. Theo ông Park, việc vào tới tứ kết Asian Cup 2019 đã là một kết quả bất ngờ với đội tuyển Việt Nam. Sau AFF Cup 2018, các học trò của ông không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

“Đội tuyển Việt Nam đã không có đủ thời gian để chuẩn bị, tôi rất tiếc về điều đó. Nhưng hôm nay chúng tôi đã chơi tốt trước Nhật Bản. Tôi hài lòng với các học trò”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Ông Park Hang Seo mặc dù vậy thừa nhận, đã có đôi chút thất vọng khi tuyển Việt Nam không tạo được điều thần kỳ trước Nhật Bản. Theo ông Park, đội tuyển Việt Nam vẫn còn khoảng cách với Iran, Iraq, Nhật Bản và Hàn Quốc. “Nhật Bản là ứng viên vô địch và thực sự họ có khả năng vô địch. Tuy nhiên, tôi tin rằng các cầu thủ sẽ trưởng thành hơn và phía trước, đội tuyển Việt Nam sẽ có một tương lai tươi sáng”-ông Park Hang Seo cho biết.

HLV Park Hang Seo hôm nay cũng cho rằng, trọng tài đã quyết định đúng ở các tình huống sử dụng công nghệ VAR để xem lại các tình huống trên sân. Theo ông Park, VAR mang tính kỹ thuật và nên được áp dụng từ vòng bảng để các quyết định của trọng tài chính xác hơn. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.