HLV Park Hang Seo: Việt Nam nên dồn sức cho Vòng loại World Cup

ĐT U22 Việt Nam sẽ dồn sức cho vòng loại World Cup 2022 ảnh: minh hoàng
ĐT U22 Việt Nam sẽ dồn sức cho vòng loại World Cup 2022 ảnh: minh hoàng
TP - Dù tuyên bố không muốn bỏ mặt trận nào trong năm 2021 nhưng HLV Park Hang Seo nói, ưu tiên hàng đầu của ông là Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Sáng 18/8, HLV Park Hang Seo trao đổi với báo chí nhân đợt tập trung hướng tới SEA Games 31 của đội tuyển U22 Việt Nam. Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu, đây cũng là thời điểm đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tuy nhiên, trận đấu này đã bị đẩy sang năm 2021 sau khi FIFA và AFC thống nhất lùi Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sang năm 2021 vì dịch COVID-19.

Theo HLV Park, đề cập SEA Games 31 lúc này là khá sớm, tuy nhiên do đội tuyển Việt Nam nghỉ nên ông đã triệu tập 48 cầu thủ cho U22 Việt Nam để tranh thủ đánh giá, kiểm tra năng lực. “Ở V-League các cầu thủ U22 được thi đấu rất ít và các giải thấp hơn cũng vậy. Thế nên tôi gọi 48 cầu thủ để kiểm tra năng lực, đánh giá khả năng thích nghi. Đây chưa phải là giai đoạn trả lời về mục tiêu SEA Games”-HLV Park nói. Ông nói không gọi Đoàn Văn Hậu dù hậu vệ Thái Bình vẫn ở độ tuổi U22 bởi năng lực của anh đã được khẳng định. “Cậu ấy mới ở nước ngoài về, cần thời gian với gia đình cũng như thích nghi cuộc sống, làm việc với CLB. Tôi đã nói với Văn Hậu không tập trung cũng không sao”, ông Park nói.

Do các giải đấu quốc tế trong năm 2020 đều bị hoãn lại, bước sang năm 2021 HLV Park Hang Seo và các cộng sự sẽ phải đối diện lịch làm việc dày đặc. Ngoài AFF Cup 2020 (dự kiến diễn ra trong tháng 4/2021), Việt Nam sẽ phải dự cả Vòng loại U23 châu Á, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và SEA Games 31 vào cuối năm. HLV Park Hang Seo nói đội sẽ phải có một kế hoạch rất hợp lý. Bên cạnh đó, ông Park cũng hy vọng LĐBĐVN (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ có kế hoạch bố trí V-League hợp lý để tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam. Ông đặc biệt nhấn mạnh sẽ ưu tiên Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 dù vẫn nỗ lực tối đa cho các giải đấu còn lại.

“Hiện tại tôi phụ trách 2 đội, có 4 giải quan trọng. Nhưng ưu tiên đầu tiên sẽ là 3 trận đấu ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Chúng ta chưa vào vòng loại cuối lần nào nên sẽ phải cố gắng. Đội tuyển Việt Nam lại đang dẫn đầu bảng, nên càng cần nỗ lực hơn. Ở AFF, Việt Nam là đương kim vô địch nên phải giữ sao cho xứng đáng, còn SEA Games chúng ta cũng phải chơi với tư thế nhà vô địch. Chúng ta cũng phải cố gắng vào VCK U23 châu Á. Giải nào cũng cần nỗ lực cao nhất, tốt nhất”-HLV Park Hang Seo nói.

Thay đổi lối chơi, tăng thể lực cầu thủ

Theo HLV Park Hang Seo, một vấn đề khó khăn là do V-League liên tục hoãn, ông chưa có điều kiện theo sát các cầu thủ. Do đó từ nay tới cuối năm, nếu V-League dừng ông sẽ cố gắng cho đội tuyển Việt Nam tập trung ngay. Bên cạnh việc các đối thủ đang chuẩn bị rất ráo riết, ông Park cho rằng duy trì sự hưng phấn cho các cầu thủ sau giai đoạn thành công vừa qua là một vấn đề với Việt Nam. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cũng đứng trước nhiệm vụ thay đổi lối chơi.

“Trước nay chúng ta đá 3 trung vệ, cũng có trận đá 4, nhưng cơ bản các đối thủ đã “bắt bài”. Vì thế, tôi muốn làm mới chiến thuật nhưng việc này cần có thời gian. Đội vẫn giữ sơ đồ 3 trung vệ nhưng cần thay đổi hình thái tấn công. Tuyến giữa cần dồi dào, còn hàng tiền đạo có thể không thay đổi. Về cách chơi, chúng ta sẽ tăng kiểm soát bóng, tăng tiến đội hình lên 10m để khi tấn công áp sát khung thành đối phương nhanh hơn”, HLV Park Hang Seo nói.

HLV Park Hang Seo: Việt Nam nên dồn sức cho Vòng loại World Cup ảnh 1 HLV Park Hang Seo gặp gỡ báo chí sáng 18/8 ảnh: ANH TÚ
Để phục vụ mục tiêu này, các cầu thủ phải nâng cao thể lực. Theo HLV Park Hang Seo, trên thế giới các cầu thủ trung bình di chuyển 10km mỗi trận nhưng Việt Nam chỉ 1 hoặc 2 cầu thủ chạy được như vậy. Đa số còn lại chỉ chạy được 9km/trận, nên cần tăng thêm 1-2km. “Cự li bình quân chạy tốc độ cao ở trình độ thế giới vào khoảng 500m nhưng cầu thủ của ta chỉ khoảng 300m nên hạn chế khả năng xâm nhập vòng cấm đối phương. Vấn đề khác là tâm lý, chúng ta đã vô địch AFF Cup và SEA Games nên khát khao của các cầu thủ giảm xuống. Tôi sẽ phải khắc phục bằng cách đưa cầu thủ mới vào để cạnh tranh với cầu thủ cũ”, HLV Park nói.

Trong đợt tập trung lần này, toàn bộ thành viên ĐT U22 VN đã được xét nghiệm SAR-CoV- 2. Kết quả trả về khẳng định toàn đội, bao gồm các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đều âm tính.

MỚI - NÓNG