HLV Park Hang-seo gặp khó khi U22 Việt Nam hội quân

HLV Park Hang-seo gặp khó khi U22 Việt Nam hội quân
TPO - HLV Park Hang-seo sẽ không thể có lực lượng mạnh nhất khi đội tuyển U22 Việt Nam ngày 6/3 hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra tại Hà Nội, đội tuyển U22 Việt Nam tập trung từ ngày 6/3 tới đây. HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ triệu tập 30 cầu thủ và toàn đội sẽ có 2 tuần tập luyện trước khi vòng loại khởi tranh từ ngày 22/3.

Dù vậy, ở những ngày đầu tập trung, tuyển U22 Việt Nam không thể có lực lượng mạnh nhất vì lịch thi đấu V-League và đặc biệt là AFC Cup.

Tại V-League, trận đấu cuối cùng của vòng 3 sẽ kết thúc vào ngày 7/3 với cặp đấu giữa SHB Đà Nẵng - Quảng Nam. Hai cầu thủ Hà Đức Chinh (Đà Nẵng) và Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam) sẽ lên tập trung sau đó. 

Ở đấu trường AFC Cup, Hà Nội FC sẽ gặp Tampies Rovers (Singapore), Bình Dương gặp Ceres Negros (Philippines) ngày 12/3 tới. 

Điều này đồng nghĩa với việc 6 cầu thủ của Hà Nội gồm: Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Trương Văn Thái Quý và Hồ Minh Dĩ sẽ lên hội quân sớm nhất là sau ngày 12/3.

Riêng trường hợp của Trần Đình Trọng đang chữa trị chấn thương ở Hàn Quốc, vẫn chưa biết chính xác khi nào anh có thể trở về nước. Trước đó, Đình Trọng dự kiến sẽ kịp trở về hội quân ngày 6/3. Tuy nhiên cầu thủ này bị đau khi tập lại và các bác sỹ yêu cầu anh tiếp tục ở lại để hồi phục và chữa trị dứt điểm chấn thương.

Cùng với đó, hai cầu thủ của Bình Dương là Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh cũng sẽ lên tập trung sau ngày 12/3. 

Như vậy, HLV Park Hang-seo sẽ mất khoảng 10 học trò trong tuần hội quân đầu tiên của U22 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ có lực lượng mạnh nhất từ sau ngày 13/3.

Bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22/3 tới 26/3 trên sân Mỹ Đình. U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp Brunei vào 19h ngày 22/3, sau đó chạm trán Indonesia vào 19h ngày 24/3 và đối đầu Thái Lan vào 19h ngày 26/3.

MỚI - NÓNG