HLV Solskjaer chỉ ra 4 'kỹ năng tuyệt vời' của tân binh M.U

Daniel James là tân binh đầu tiên của M.U trong hè 2019.
Daniel James là tân binh đầu tiên của M.U trong hè 2019.
TPO - Daniel James đã có mặt tại Old Trafford để đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với M.U. HLV Ole Gunnar Solskjaer rất hài lòng khi “Quỷ đỏ” rốt cục đã chiêu mộ thành công tiền vệ 21 tuổi này và không ngần ngại dành những lời khen có cánh.

Tuần trước, M.U đồng ý trả cho Swansea City số tiền 15 triệu bảng (có thể tăng lên 18 triệu bảng kèm phụ phí) để có được sự phục vụ của Daniel James. Cách đây ít giờ, sau khi kết thúc chuyến tập trung cùng ĐT xứ Wales để thi đấu tại vòng loại Euro 2022, tiền vệ 21 tuổi này đã có mặt ở Old Trafford để tiến hành kiểm tra sức khỏe và đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm, kèm theo điều khoản tự động gia hạn thêm 12 tháng.

Daniel James là tân binh đầu tiên của HLV Ole Gunnar Solskjaer trong kỳ chuyển nhượng hè 2019. Đến sân Old Trafford là bước ngoặt đổi đời của cầu thủ chạy cánh 21 tuổi này, khi mức lương của anh tăng vọt từ 5.000 bảng/tuần lên 67.000 bảng/tuần. Mùa trước, Daniel James đã chơi đầy ấn tượng trong màu áo Swansea City, ghi 4 bàn và đóng góp 9 đường kiến tạo.

Trong ngày Daniel James ra mắt M.U, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã không ngần ngại dành cho cậu học trò người xứ Wales những lời có cánh. Theo chiến lược gia người Na Uy, tân binh trị giá 15 triệu bảng đến từ Swansea City sở hữu 4 "kỹ năng tuyệt vời" để có thể trở thành một siêu sao trong tương lai.

“Daniel là một tài năng thú vị khi sở hữu kỹ năng, tầm nhìn, tốc độ và cả thái độ tốt. Cậu ấy vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời tại Swansea City và sở hữu mọi yếu tố cần thiết để trở thành cầu thủ của M.U cũng như một ngôi sao lớn trong tương lai. Chúng tôi rất vui vì cậu ấy đã ký hợp đồng với CLB, tất cả mọi người đều mong muốn làm việc cùng Daniel. Đây là môi trường hoàn hảo để cậu ấy phát triển”, HLV Ole Gunnar Solskjaer phát biểu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.