HLV Solskjaer: 'Đừng hoảng sợ, M.U!'

HLV Ole Gunnar Solskjaer rất tự tin vào sự tiến bộ của M.U.
HLV Ole Gunnar Solskjaer rất tự tin vào sự tiến bộ của M.U.
TPO - HLV Ole Gunnar Solskjaer cho rằng M.U cần giữ vững tinh thần và tránh rơi vào trạng thái hoảng sợ để vượt qua giai đoạn khó khăn nay.

M.U đang khởi đầu mùa giải mới với những cảm xúc trái chiều. Bên cạnh các trận thắng lớn và thắng ngược dòng nghẹt thở, đội bóng của HLV Ole Solskjaer cũng có những thất bại thảm hại và liên tục ở trong tình trạng bị chỉ trích.

Gần nhất, M.U đã thua RB Leipzig với tỉ số 2-3 và bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng. Đây là kết quả rất đáng buồn với M.U, bởi lẽ họ đã khởi đầu bảng H như mơ với 2 chiến thắng quan trọng trước PSG và chính RB Leipzig.

Ngay sau trận thua RB Leipzig, M.U sẽ phải tiếp đón kình địch cùng thành phố Man City ở vòng 12 Ngoại hạng Anh. Một thất bại nữa sẽ đẩy M.U vào khủng hoảng và có thể khiến HLV Ole Solskjaer mất ghế. Chính vì vậy, chiến lược gia người Na Uy rất lo lắng cho đội nhà và lên tiếng thúc giục các học trò giữ bình tĩnh.

Ông nói: “Bất cứ cầu thủ nào cũng thấy nản lòng và thất vọng sau khi thua trận. Nhưng sau đó, họ sẽ quyết tâm giành chiến thắng để trở lại. Tôi nghĩ chúng tôi đã có một vài lần chứng minh rằng chúng tôi có thể đối phó tốt với các thất bại trong năm nay. Điều quan trọng nhất là không được hoảng sợ”.

“Trong bóng đá, bạn không thể thắng mọi trận đấu. Tuy nhiên, cũng có những thất bại nặng nề và gây ảnh hưởng sâu sắc. Bây giờ, chúng tôi cần nhìn nhận thực tế M.U sẽ không được chơi ở Champions League cho đến hết mùa giải này. Vì vậy, chúng tôi cần lấy lại tinh thần và phấn đấu giành vé dự Champions League mùa sau”.

Không những vậy, HLV Ole Solskjaer còn khiến giới mộ điệu bất ngờ khi tự tin hướng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh. Ông nói thêm: “Ở M.U, bạn luôn phải hướng đến các danh hiệu. Trong 3 mùa giải gần đây, điều đó là không thể vì 2 CLB còn lại (Man City, Liverpool) quá vượt trội, nhưng hiện tại đã khác. Tôi có niềm tin chúng tôi sẽ bứt phá mạnh mẽ từ năm mới 2021”.

MỚI - NÓNG