HLV Thái Lan ngỡ ngàng vì thua Việt Nam quá đậm

HLV Alexadre Gama của U23 Thái Lan. Ảnh: Như Ý
HLV Alexadre Gama của U23 Thái Lan. Ảnh: Như Ý
TPO - HLV Alexadre Gama cho rằng U23 Thái Lan đã kiểm soát bóng tốt trong hiệp 1 nhưng không tạo được cơ hội và bị vỡ trận sau khi mất người.  

“Tôi xin chúc mừng U23 Việt Nam đã giành chiến thắng, nhưng tôi bất ngờ với tỉ số này. Tôi nghĩ ông Park Hang Seo cũng bất ngờ với kết quả này. Bởi ít người nghĩ đến kết quả 4-0. Hiệp 1, Thái Lan đã kiểm soát bóng tốt hơn nhưng không xâm nhập được vòng cấm đối phương. Sau tấm thẻ đó, tôi muốn tổ chức lại chiến thuật cho Thái Lan. Nhưng ở giải đấu có cấp độ cao thế này muốn tổ chức lại thế trận là không thể”-ông Gama phát biểu sau trận đấu.

Theo HLV Gama, Thái Lan đã mất tinh thần sau tấm thẻ đỏ, dẫn đến vỡ trận. “Thất bại này trách nhiệm của tôi, vì các cầu thủ đã làm đúng ý đồ của ban huấn luyện. Bóng đá là như vậy, hôm nay có thể có chiến thắng nhưng có thể không. Chiến thuật của tôi hôm nay đã không thành công. Khi Thái Lan mất người, tôi nghĩ  đội nên co cụm và chờ đợi tình huống phản công để có bàn thắng, tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Bóng đá có thắng có thua. Chúng tôi thắng Indonesia nhưng không có nghĩa chúng tôi thắng mọi đối thủ”-HLV Gama nói.

HLV Gama đồng thời nhắc tới tiền vệ Quang Hải khi dành nhiều lời khen ngợi cho anh. “Quang Hải là cầu thủ có chất lượng tốt, nhưng Thái Lan cũng có nhiều cầu thủ tốt. Không chỉ vì trận thua mà có thể đánh giá bất cứ điều gì. Tôi đã nói với các cầu thủ về sự nguy hiểm của Quang Hải nhưng sau khi chúng tôi mất người, một cầu thủ như Quang Hải sẽ tận dụng được điều đó và điều gì đến cũng đã phải đến”-HLV Gama nói.

Theo ông Gama, ông không bất ngờ với chiến thuật của U23 Việt Nam: “Tôi không bất ngờ với chiến thuật của U23 Việt Nam. Tôi cũng đã biết về ông Park Hang Seo. Nhưng tôi nghĩ với những trận đấu đẳng cấp cao thì chiến thuật không quyết định tất cả. Bởi nó còn phụ thuộc vào điểm rơi phong độ của các cầu thủ, của đội bóng và nhiều yếu tố khác nữa. Mỗi đội bóng ở những thời điểm khác nhau đều có những lúc lên, xuống”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.