HLV Thái Lan sợ lộ bài trước thềm 'đại chiến' với tuyển Việt Nam

HLV Thái Lan sợ lộ bài trước thềm 'đại chiến' với tuyển Việt Nam
TPO - HLV Akira Nishino từ chối trả lời mọi câu hỏi về tuyển Việt Nam, cũng như chiến thuật sẽ áp dụng cho Thái Lan trong trận ra quân vòng loại World Cup ngày 5/9 tới.

Tối qua, HLV Akira Nishino bất ngờ tổ chức họp báo trước giới truyền thông và thông báo tuyển Thái Lan sẽ tập mở trong 20 phút. Việc này lập tức thu hút rất đông phóng viên, báo đài nước chủ nhà cũng như báo giới Việt Nam đang tác nghiệp tại Thái Lan.

Tuy nhiên, taị buổi họp báo, chiến lược gia người Nhật gây ngỡ ngàng khi chỉ trả lời những câu hỏi của phóng viên Thái Lan và từ chối các vấn đề được đặt ra từ các nhà báo Việt Nam. 

"Tôi không biết gì về tuyển Việt Nam. Tôi cũng không biết đội bóng này có cầu thủ nào xuất sắc. Tôi không muốn nói bất kỳ điều gì về tuyển Việt Nam hay HLV Park Hang Seo", HLV Nishino nói.

Không những thế, khi truyền thông Thái Lan tò mò về chiến thuật mà HLV Akira Nishino sẽ áp dụng ở trận đấu với tuyển việt Nam, nhà cầm quân 64 tuổi cũng từ chối trả lời vì có nhiều phóng viên đội khách có mặt.

Trận đấu với Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á vào ngày 5/9 tới sẽ là màn ra mắt của ông Nishino trên cương vị tân thuyền trưởng Thái Lan: "Tôi không cảm thấy áp lực. Tôi chỉ thấy hồi hộp pha lẫn phấn khích vì sắp ra mắt trên cương vị HLV trưởng tuyển Thái Lan ngay trên sân nhà", chiến lược gia người Nhât chia sẻ.

Hiện tại, 4 ngôi sao Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có 3 thành viên đang thi đấu ở J-League gồm Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Theerathon Bunmatha (Yokohama Marinos) và Thitipan Puangchan (Oita Trinita) đã về hội quân cùng tuyển nước hcur nhà.

HLV Akira Nishino nhấn mạnh: "Ba cầu thủ đá ở J-League cũng được đối xử như những cầu thủ khác. Họ phải cố gắng hoà nhập với chiến thuật của tôi. Nhưng tôi tin với kinh nghiệm chơi bóng ở Nhật Bản, họ sẽ là linh hồn, dẫn dắt lối chơi của Thái Lan".

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.