HLV Thái Lan tuyên bố không nhường, lên sẵn phương án hạ U23 Việt Nam

 HLV Alexandre Gama. Ảnh: Getty
HLV Alexandre Gama. Ảnh: Getty
TPO - Dù chắc chắn có vé tham dự vòng chung kết U23 Châu Á 2020 với tư cách chủ nhà, nhưng U23 Thái Lan vẫn quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng của bảng K vòng loại World Cup 2020.

Thái Lan là chủ nhà vòng chung kết U23 Châu Á 2020 nhưng đội U23 của họ vẫn tham gia vòng loại nhằm cọ xát lực lượng, tích lũy kinh nghiệm. Sự tham gia của U23 Thái Lan khiến các đội cùng bảng, bao gồm U23 Việt Nam gặp không ít khó khăn. Lý do vì thầy trò HLV Alexandre Gama rất thoải mái về tinh thần và có thể xoay vòng lực lượng tùy ý.

Hiện tại, U23 Thái Lan đang dẫn đầu bảng K sau hai lượt trận với các chiến thắng đậm trước U23 Indonesia và U23 Brunei. Ở lượt trận cuối cùng, họ sẽ gặp U23 Việt Nam để phân định ngôi nhất - nhì.

Chắc chắn có vé, U23 Thái Lan sẽ bước vào trận gặp U23 Việt Nam với tâm thế nào? HLV Alexandre Gama của U23 Thái Lan phủ nhận khả năng đội bóng của ông sẽ "nhường nhịn" chủ nhà để bóng đá Đông Nam Á có thêm một đại diện ở VCK U23 châu Á 2020. Thậm chí, vị "thuyền trưởng" của U23 Thái Lan còn nhấn mạnh đội bóng của ông sẽ làm hết sức để đánh bại U23 Việt Nam và giành ngôi đầu bảng chung cuộc.

Chia sẻ sau chiến thắng 8-0 trước U23 Brunei, HLV Alexandre Gama nói: “Chúng tôi đã thi đấu tốt và thật tuyệt khi ghi được nhiều bàn thắng hơn Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt”.

“Đến Việt Nam, nhiệm vụ của U23 Thái Lan là giành ngôi đầu bảng. Tôi hiểu U23 Việt Nam cũng muốn có vị trí số một và trận đấu tới hứa hẹn rất căng thẳng, hấp dẫn. Đó là động lực để chúng tôi thi thố tài năng”.

“Tôi đã xem trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Brunei. Rất khó để nói trước điều gì, nhưng tôi đã có phương án giúp U23 Thái Lan đánh bại U23 Việt Nam”.

Về phần mình, HLV Park Hang Seo của U23 Việt Nam tỏ ra rất thận trọng khi nói về đối thủ. "Chất lượng đội tuyển phụ thuộc vào giải VĐQG. Thai-League có chất lượng tốt. Lứa cầu thủ U23 của họ hiện có chiều cao, thể lực tốt. Mặt khác, là chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á nên U23 Thái Lan đã chuẩn bị từ lâu cho giải.

Còn U23 Việt Nam chỉ có hơn 2 tuần chuẩn bị, mà thực chất khoảng thời gian đội có đầy đủ quân số để tập luyện chỉ hơn 1 tuần. Tôi thiếu thời gian để đánh giá, sàng lọc cầu thủ. Cầu thủ cũng thiếu thời gian để hiểu chiến thuật. Tất nhiên, ở đội U23 Việt Nam hiện tại có nhiều cầu thủ cũ. Họ hiểu chiến thuật của tôi. Thế nhưng, đội bóng là một tập thể. Tôi nghĩ cần thêm thời gian cho các cầu thủ hiểu hơn về mặt chiến thuật", thầy Park nói trong buổi họp báo sau trận thắng nhọc U23 Indonesia tối qua.

Theo lịch thi đấu bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan vào lúc 20h00 ngày 26/3.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.