HLV Tite sẽ rời tuyển Brazil sau Copa America 2019?

HLV Tite của đội tuyển Brazil.
HLV Tite của đội tuyển Brazil.
TPO - Tờ ESPN phiên bản Brazil tiết lộ, nhà cầm quân Tite cân nhắc tới khả năng từ chức HLV đội tuyển Brazil ngay sau Copa America 2019, bất chấp đội có vô địch hay không.

Vào rạng sáng ngày 8/7 tới đây (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Brazil sẽ đá chung kết Copa America 2019 với Peru. Với lợi thế sân nhà cùng kết quả thắng 5-0 trong cuộc đối đầu ở vòng bảng, thầy trò Tite được dự báo sẽ dễ dành giành chiến thắng, qua đó bước lên ngôi vô địch giải đấu này lần đầu tiên kể từ năm 2007.

Tuy nhiên, ngay trước thềm trận đấu cuối cùng của Copa America, liên tiếp những thông tin không vui xuất hiện khiến CĐV bóng đá Brazil bất an. Đầu tiên là việc bộ ba Willian, Filipe Luis và Miranda dính chấn thương, bỏ ngỏ khả năng dự trận chung kết với Peru.

Mới nhất, tờ ESPN phiên bản Brazil tiết lộ, HLV Tite đang có bất đồng sâu sắc với LĐBĐ Brazil (CBF) xung quanh vấn đề nhân sự tại Ban huấn luyện, đồng thời có thể cân nhắc tới khả năng từ chức HLV trưởng đội tuyển Brazil ngay sau Copa America 2019.

Cụ thể, theo ESPN, CBF đã cho thôi việc 2 trợ lý thân cận của Tite là Sylvinho và Edu Gaspar. Sylvinho đã rời đội tuyển Brazil để sang dẫn dắt Lyon, trong khi Edu Gaspar đang được Arsenal mời làm Giám đốc Thể thao. Sự việc này khiến Tite tỏ ra không bằng lòng và cân nhắc từ chức HLV đội tuyển quốc gia sau khi Copa America kết thúc. LĐBĐ Brazil đã phải vội vã ra thông cáo báo chí khẳng định Tite sẽ tiếp tục công việc bất kể kết quả trận tranh chức vô địch có ra sao, nhưng đây chỉ là nước đi tạm thời nhằm xoa dịu dư luận bởi họ đã liên hệ với hai HLV Renato Gaucho (đang dẫn dắt Gremio) và Mano Menezes (dẫn dắt Brazil giai đoạn 2010 – 2012) để thay Tite.

Thành tích của HLV Tite trên cương vị tuyển Brazil rất ấn tượng. Cụ thể, qua 40 trận, Selecao dưới sự dẫn dắt của ông chỉ thua 2 trận, ghi 90 bàn và chỉ thủng lưới 10 lần. Hồi Olympic 2016, HLV Tite đã giúp Olympic Brazil giành HCV một cách đầy thuyết phục.

MỚI - NÓNG