HLV Triệu Quang Hà: Tuyển Việt Nam cần lấy Thái Lan làm bài học

TPO - Cựu danh thủ Triệu Quang Hà tin tưởng Xuân Trường sẽ lấy lại phong độ của mình khi cùng đội tuyển Việt Nam chinh chiến tại Asian Cup 2019.
HLV Triệu Quang Hà: Tuyển Việt Nam cần lấy Thái Lan làm bài học ảnh 1 Danh thủ Triệu Quang Hà chờ Xuân Trường lấy lại phong độ

Danh thủ Triệu Quang Hà cho biết: “Đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế là tinh thần đang lên rất cao sau chức vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, Asian Cup là đấu trường rất khác biệt bởi đây là giải đấu cấp độ châu lục. Các đối thủ đều rất mạnh và rất khó đoán. Đơn cử như việc Thái Lan, dù được đánh giá cao hơn, nhưng phải nhận thất bại thảm hại 1-4 trước Ấn Độ ở trận ra quân'

'Tuyển Việt Nam cần lấy đó làm bài học, không được chủ quan và lơ là. Chúng ta rơi vào bảng đấu khá khó khăn, vì vậy cần tập trung giải quyết từng trận một”, danh thủ Triệu Quang Hà nói.

Ở trận ra quân Asian Cup, tuyển Việt Nam sẽ đụng độ nhà vô địch Asian Cup 2007- Iraq. Theo danh thủ Triệu Quang Hà, chúng ta kỳ vọng vào chiến thắng, nhưng một kết quả hoà đã là thành công đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.

“Các cầu thủ Iraq có thể lực, thể hình vượt trội hơn so với tuyển Việt Nam. Lúc này, có thể lực lượng của họ có thể không mạnh như hồi vô địch Asian Cup 2007, nhưng bù lại được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm Srecko Katanec, từng đưa Slovenia dự các giải đấu lớn như Euro 2000 và World Cup 2002. Đội hình của họ cũng có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. HLV Park Hang-seo khả năng cao tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt và phản công nhanh. Theo tôi, điều quan trọng nhất của tuyển Việt Nam lúc này là tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Họ còn rất trẻ và có nhiều cầu thủ lần đầu chơi ở giải đấu lớn. Chúng ta cứ chơi với tinh thần và sự tự tin như ở U23 châu Á và AFF Cup. Chúng ta kỳ vọng vào chiến thắng, nhưng một kết quả hoà cũng là thành công với tuyển Việt Nam”.

Tại Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo có nhiều sự thay đổi nhân sự trong đội hình tuyển Việt Nam. Cựu danh thủ Triệu Quang Hà cho biết, rất khó để đọc được ý đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Tuỳ từng tình huống, từng trận đấu, ông thầy người Hàn sẽ đưa ra đội hình và chiến thuật khác nhau cho phù hợp.

“Ở hàng công, HLV Park Hang-seo có trong tay hai tiền đạo là Đức Chinh và Tiến Linh. Ưu điểm của họ là trẻ, khoẻ và có sự càn lướt tốt. Đức Chinh có kinh nghiệm hơn Tiến Linh một chút, nhưng khả năng dứt điểm vẫn còn hạn chế. HLV Park Hang-seo sẽ cân nhắc dùng xoay tua hai cầu thủ này, tùy theo đối thủ. Hàng phòng ngự có chút thay đổi khi Đình Trọng dính chấn nhưng cũng không đáng ngại. Chúng ta có Bùi Tiến Dũng giàu kinh nghiệm và Thành Chung, ít nhiều thể hiện được khả năng của mình. Quan trọng nhất là ở vị trí tiền vệ trung tâm. Để tìm được một cặp cân bằng cả về phòng ngự và tấn công thì rất khó. Hùng Dũng là một phương án hợp lý vì cầu thủ này đánh chặn rất hay. Huy Hùng cũng rất tốt, nhưng tôi vẫn chờ Xuân Trường lấy lại phong độ bởi cầu thủ này đặc biệt xuất sắc ở kỹ năng cầm bóng và phát động tấn công".

Tối 6/1, đại diện đầu tiên của Đông Nam Á là Thái Lan đã xuất quân tại Asian Cup 2019. Cho dù có thứ hạng thấp hơn Ấn Độ trên bảng xếp hạng FIFA nhưng Thái Lan lại được giới chuyên môn đánh giá cao hơn. Lý do vì ở giải đấu lần này, họ có những ngôi sao đang tỏa sáng tại giải vô địch Nhật Bản như Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda.

Tuy vậy, người Thái Lan đã không đáp lại kỳ vọng của đám đông. Họ nhập cuộc đầy tự tin trước Ấn Độ và là đội chủ động cầm bóng tấn công suốt trận đấu, nhưng lại tỏ ra bế tắc trước hàng thủ số đông của đối thủ.

Với chiến thắng 4-1, Ấn Độ đã vươn lên dẫn đầu bảng A sau loạt trận đầu tiên trong khi Thái Lan đứng bét bảng. Với trận thua đậm này, tình thế của “Voi chiến” cực kỳ khó khăn bởi lẽ UAE và Bahrain đều đã có 1 điểm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.