HLV Wenger nói gì khi Arsenal thua ngược Bournemouth?

HLV Arsene Wenger thất vọng khi Arsenal thua ngược.
HLV Arsene Wenger thất vọng khi Arsenal thua ngược.
TPO - Thua ngược AFC Bournemouth 1-2 ở vòng 23 Premier League, HLV Arsene Wenger buộc phải thừa nhận, hàng công Arsenal thi đấu thiếu sắc bén, còn hàng thủ có nhiều thời điểm mất tập trung, dẫn tới những bàn thua cay đắng...

Ở chuyến hành quân tới sân Dean Court thuộc vòng 23 Premier League rạng sáng nay, Arsenal có lợi thế dẫn trước sau pha làm bàn của hậu vệ Hector Bellerin vào phút 52. Thế nhưng, họ vẫn gây thất vọng khi để thua ngược 1-2 trước AFC Bournemouth. Callum Wilson (70') và Jordon Ibe (74') là những người sút tung lưới thủ môn Petr Cech để mang về 3 điểm cho đội chủ nhà.

Thua trận này, khoảng cách giữa Arsenal và đội xếp thứ 4 Chelsea đã bị nới rộng lên thành 8 điểm. Rõ ràng, hy vọng chen chân vào tốp 4 cuối mùa của “Pháo thủ” ngày càng trở nên nhỏ hẹp, đồng thời nó cũng là lời cảnh báo cho tương lai của HLV Arsene Wenger. Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân người Pháp đã chỉ ra lý do khiến đội bóng của mình thua ngược.

“Tôi không quan tâm đến câu chuyện tâm lý của đội bóng”, nhà cầm quân người Pháp nói. “Tôi lo lắng khi vấn đề của chúng tôi là không tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Chúng tôi thiếu đi sự tỉnh táo trong 1/3 cuối sân đối phương. Trong khi bên phần sân nhà, nhiều thời điểm các cầu thủ cũng đánh mất sự tập trung cần thiết”.

“Nhìn chung, đó là một trận đấu khó khăn cho chúng tôi. Dù đã có bàn dẫn trước 1-0, chúng tôi đã mắc 2 sai lầm đáng ngạc nhiên. Các cầu thủ đã thiếu đi sự chắc chắn, sự quyết đoán. Chúng tôi rời trận đấu với suy nghĩ: Chúng tôi đã thua thế nào? Thật là bực bội, một kết quả đáng thất vọng”, HLV Wenger nói thêm.

Ngoài nói về nguyên nhân dẫn tới thất bại của Arsenal, HLV Wenger cũng bất ngờ bật mí về tương lai của Alexis Sanchez, người không ra sân ở trận này. Theo đó ông cho biết, mình sẽ thông báo về tương lai của cậu học trò người Chile trong vòng 48 giờ nữa. Trước đó, báo chí Anh đồng loạt đưa tin, Sanchez đã đạt được thỏa thuận gia nhập M.U.

MỚI - NÓNG