HLV Zidane phủ nhận rời Real vì mâu thuẫn với Ronaldo

HLV Zidane phủ nhận rời Real vì mâu thuẫn với Ronaldo
TPO - HLV Zinedine Zidane phủ nhận rời Bernabeu vì mâu thuẫn với siêu sao Cristiano Ronaldo.

Trước đó, Ronaldo tỏ ra không hạnh phúc, dù vừa cùng Real Madrid nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp hồi tuần trước. Sau trận đấu, tiền đạo người Bồ Đào Nha còn úp mở về khả năng chia tay Real ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới.

Trong buổi họp báo tuyên bố từ chức HLV trưởng Real Madrid chiều nay, Zidane khẳng định lý do ông ra đi không hề liên quan đến siêu sao Ronaldo: "Tôi suýt gia hạn hợp đồng với Real, nhưng thay đổi quyết định vào phút chót. Dù ra đi, nhưng tôi vẫn giữ quan hệ mật thiết với các thành viên và cầu thủ. Tất cả thành viên của Real cũng dành cho tôi sự tôn trọng sau quyết định này. Tôi không có bất cứ vấn đề nào với các học trò, ngay cả Ronaldo".

Về phần mình, Ronaldo cũng bày tỏ sự tri ân với Zidane sau khi biết HLV này từ chức. "Tôi cảm thấy tự hào khi là cầu thủ của ông. HLV trưởng, cảm ơn ông rất nhiều!, CR7 viết trên trang cá nhân.

Được biết, Zidane đưa ra quyết định từ chức sau cuộc gặp mặt và trò chuyện bí mật với chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez vào tối qua. Chủ tịch Florentino Perez xác nhận, ông rất ngỡ ngàng trước đề xuất của Zidane, nhưng tôn trọng ý kiến cá nhân của cựu danh thủ người Pháp. 

Nhiều nguồn tin cho biết, HLV đội trẻ Real- Guti Hernandez sẽ lên thay thế Zidane, trong khi cựu danh thủ người Pháp có khả năng Zidane sẽ làm HLV trưởng ĐT Pháp, trong trường hợp HLV Didier Deschamps dẫn dắt đội bóng thi đấu không thành công tại World Cup 2018.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.