Hòa Olympic Nhật Bản, Olympic Việt Nam sẽ phải đá luân lưu

Hòa Olympic Nhật Bản, Olympic Việt Nam sẽ phải đá luân lưu
TPO - Nếu “chia điểm” với Olympic Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng bảng D, Olympic Việt Nam sẽ phải bước vào thi đấu luân lưu với đội bóng xứ sở hoa anh đào để phân định thắng, bại.

Kết thúc lượt trận thứ 2 bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018, Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản đều toàn thắng. Nhờ đó, cả 2 đã sớm giành vé vào chơi ở vòng 1/8 sớm trước 1 lượt trận.

Như vậy, cuộc chạm trán giữa Olympic Nhật Bản với Olympic Việt Nam ở lượt đấu cuối diễn ra vào ngày 19/8 chỉ mang tính chất phân định ngôi nhất, nhì bảng. Hiện tại, đôi bên cùng có được 5 điểm và hiệu số bàn thắng, thua 5-0. 

Hòa Olympic Nhật Bản, Olympic Việt Nam sẽ phải đá luân lưu ảnh 1 Olympic Việt Nam sẽ phải đá luân lưu với Olympic Nhật Bản? Ảnh: Thanh niên.
Tuy nhiên, Olympic Việt Nam tạm thời xếp trên Olympic Nhật Bản vì đội bóng của HLV Park Hang-seo chưa phải nhận thẻ vàng nào. Trong khi đó, “Samurai Blue” đã phải nhận 1 thẻ vàng. Trong trường hợp hòa nhau ở lượt trận cuối cùng, Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản sẽ phải bước vào thi đấu luân lưu để phân định ngôi đầu.  Theo quy định của Ban tổ chức, ở vòng đấu bảng, nếu có từ 2 đội tuyển trở lên có cùng điểm số, các chỉ số phụ được xét tới gồm: 1. Hiệu số bàn thắng thua trong tất cả các trận đấu. 2. Số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận. 3. Thành tích đối đầu. 4. Hiệu số bàn thắng thua từ các trận đấu giữa các đội liên quan. 5. Số bàn thắng cao nhất được ghi từ tất cả các trận đấu bảng giữa các đội liên quan. 6. Thi đấu luân lưu nếu 2 đội tuyển giống nhau 5 chỉ số kể trên và cả 2 còn thi đấu trên sân. 7. Điểm Fair-Play: - Thẻ vàng: trừ 1 điểm. - Thẻ đỏ gián tiếp (thẻ vàng thứ hai): trừ 3 điểm. - Thẻ đỏ trực tiếp: trừ 4 điểm. - Thẻ vàng tiếp theo nhận thẻ đỏ trực tiếp: trừ 5 điểm. 8. Bốc thăm.
Hòa Olympic Nhật Bản, Olympic Việt Nam sẽ phải đá luân lưu ảnh 2 Vị trí các đội bảng D sau lượt trận thứ 2.
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.