Hoãn trận U22 Việt Nam với Singapore vì bão Kammuri?

U22 Việt Nam sẽ có cơ hội giành vé sớm nếu thắng U22 Singapore ngày mai, trong khi Thái Lan hoặc Indonesia sảy chân.
U22 Việt Nam sẽ có cơ hội giành vé sớm nếu thắng U22 Singapore ngày mai, trong khi Thái Lan hoặc Indonesia sảy chân.
TPO - Trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam với U22 Singapore diễn ra trong điều kiện bão Kammuri được dự báo sẽ đổ vào thủ đô Manila của Philippines.  

Cụ thể, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Sigapore lúc 19h ngày mai, 3/12 trên sân Rizal Memorial. Theo dự báo, bão Kammuri sẽ đổ bộ vào Manila trong đêm 2/12, rạng sang 3/12 với sức gió lên tới 140km/h. Do sân Rizal Memorial gần vịnh Manila nên khả năng chịu ảnh hưởng của bão rất lớn.

Đại diện BTC SEA Games 30 của nước chủ nhà Philippines, ông Ramon Suzara trong cuộc họp trưa 2/12 tại Trung tâm báo chí Manila cho biết, các môn thi đấu ngoài trời có thể bị huỷ hoặc hoãn vài giờ hay vài ngày tuỳ diễn biến của bão. Theo ông Ramon, quyết định cuối cùng sẽ do BTC quyết định. Tuy nhiên, BTC đã có phương án chuẩn bị cho trường hợp bão đổ bộ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại Manila, TTK LĐBĐVN (VFF) Lê Hoài Anh cho biết, VFF vẫn thường xuyên cập nhật tình hình đường đi của bão Kammuri với BTC SEA Games 30. “Chúng tôi thường xuyên nhận được thông tin cập nhật đường đi của bão từ BTC. VFF và BHL đội tuyển U22 Việt Nam từ đó sẽ có sự chuẩn bị cần thiết” - ông Lê Hoài Anh cho biết.

Sau 3 trận đấu, U22 Việt Nam hiện đang giữ vị trí nhất bảng B với 9 điểm tuyệt đối. Đứng sau là U22 Thái Lan và U22 Indonesia, đang cùng được 6 điểm. Ở trận đấu tới nếu thắng U22 Singapore trong khi Thái Lan hoặc Indonesia “sảy chân”, U22 Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết sớm 1 vòng đấu.

MỚI - NÓNG