Hoãn trận Việt Nam- Malaysia tại vòng loại World Cup 2022?

Hoãn trận Việt Nam- Malaysia tại vòng loại World Cup 2022?
TPO - Ngày 5/3, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) xác nhận, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức hoãn các trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vì dịch Covid-19.

PSSI cho biết, quyết định trên được AFC đưa ra sau cuộc họp khẩn với đại diện Liên đoàn bóng đá một số nước Đông Á và Đông Nam Á tại Kuala Lumpur hôm 2/3. Sau đó, AFC đã gửi thư đến PSSI để xác nhận một cách chính thức về việc hoãn các trận đấu.

Theo đó, các trận đấu ở vòng loại thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2020 sẽ chuyển sang thi đấu vào tháng 10/2020. Các trận đấu dự kiến tổ chức vào tháng 6/2020 được chuyển sang thi đấu vào tháng 11/2020.

Cụ thể, trận Indonesia gặp Thái Lan ngày 26/3 sẽ hoãn lại đến ngày 8/10. Tương tự, trận Indonesia tiếp UAE ngày 31/3 sẽ dời sang ngày 13/10. Trận Indonesia làm khách trên sân của Việt Nam ngày 4/6 sẽ hoãn lại đến ngày 12/11.

Như vậy, thông báo của PSSI đồng nghĩa với việc trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 tới đây có thể sẽ phải thi đấu sang tháng 10.

Tuy nhiên, trả lời Tiền Phong chiều nay, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: "Hiện VFF chưa nhận được thông tin hoãn trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Mọi kế hoạch của đội tuyển Việt Nam vẫn diễn ra theo kế hoạch cho đến khi có thông báo chính thức từ AFC".

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng với 11 điểm sau 5 trận, hơn chính đối thủ Malaysia 2 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của thầy trò HLV Park Hang Seo đang đối mặt với nhiều khó khăn khi tổn thất lực lượng cực lớn vì chấn thương. Việc hoãn thi đấu có thể là thời cơ để đội tuyển Việt Nam giải quyết các vấn đề này.

MỚI - NÓNG