Hoàng thân UAE chi 2 tỷ bảng thâu tóm Liverpool

Tập đoàn Fenway Sports Group quyết không bán Liverpool.
Tập đoàn Fenway Sports Group quyết không bán Liverpool.
TPO - Những thành tích thi đấu nổi bật thời gian gần đây, đặc biệt là vào tới chung kết Champions League mùa giải 2018/19 khiến Liverpool trở thành “món hàng hót” trong mắt các nhà đầu tư. Theo tiết lộ, Hoàng thân Sheik Khaled Bin Zayed Al Nehayan của UAE sẵn sàng chi 2 tỷ bảng để mua lại quyền sở hữu “Lữ đoàn đỏ”.

Kể từ khi HLV Jurgen Klopp tới dẫn dắt Liverpool, đội bóng này đã phần nào tìm lại ánh hào quang quá khứ. Không chỉ chơi đẹp mắt và cống hiến, họ còn liên tục có mặt trong tốp 4 Premier League và mùa vừa qua vào tới chung kết Champions League (thua Real Madrid). Chính những thành tích nổi bật ấy giúp “Lữ đoàn đỏ” ghi điểm trong mắt các nhà tài phiệt, đặc biệt là những người quan tâm tới bóng đá.

Theo Mirror, cách đây không lâu, Sheik Khaled Bin Zayed Al Nehayan, một thành viên trong Hoàng tộc của UAE, đã gặp với Chủ tịch của Fenway Sports Group (chủ sở hữu của Liverpool) và đưa ra đề nghị mua lại quyền sở hữu đội chủ sân Anfield với giá 2 tỷ bảng. Ngoài ra ông hứa hẹn sẽ đầu tư rất nhiều tiền để giúp HLV Jurgen Klopp tăng cường lực lượng.

Tuy vậy, các ông chủ người Mỹ của Liverpool đã từ chối. Họ tin rằng, giá trị của Liverpool giờ đây không chỉ dừng lại ở con số 2 tỷ bảng. Nên nhớ rằng, trong khoảng 3 năm trở lại đây, Liverpool đã vượt qua rất nhiều “ông lớn” khác của châu ÂU để trở thành CLB bóng đá được yêu thích thứ 3 tại Bắc Mỹ, chỉ sau M.U và Real Madrid.

Sheik Khaled Bin Zayed Al Nehaya là một trong các hoàng tử của Các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất. Ông là anh em họ với Sheik Mansour - ông chủ của Man City. Ông Sheik Khaled Bin Zayed Al Nehaya cũng là một người rất ham mê bóng đá và khẳng định chưa từ bỏ tham vọng thâu tóm Liverpool, bất chấp động thái cự tuyệt từ Fenway Sports Group.

Còn nhớ hồi năm ngoái, Fenway Sports Group cũng đã từ chối bán Liverpool với giá khoảng 1,8 tỷ bảng cho một đối tác từ Trung Quốc và 1,5 tỷ bảng cho Amanda Staveley, nữ doanh nhất giàu có nhất nước Anh.

MỚI - NÓNG