“Hụt” vé dự Asian Cup 2019, HLV ĐT Myanmar trả giá đắt

HLV Gerd Zeise chính thức mất việc tại Myanmar.
HLV Gerd Zeise chính thức mất việc tại Myanmar.
TPO - LĐBĐ Myanmar (MMF) đã đưa ra phán quyết được cho là nặng tay khi sa thải HLV trưởng từng đưa đội trẻ nước này tham dự U20 World Cup là ông Gerd Zeise. Quyết định này được đưa ra sau khi ĐT Myanmar chính thức mất tấm vé dự Asian Cup 2019.

Dù có nhiều thành công cùng các ĐT trẻ ở Myanmar, như giúp U19 Myanmar giành vé dự VCK U20 World Cup 2015, cùng U23 Myanmar giành HCV tại SEA Games 2015, trong đó có chiến thắng quả cảm 2-1 trước U23 Việt Nam tại bán kết, thế nhưng ở cấp độ ĐTQG Myanmar, HLV Gerd Zeise lại không để lại những ấn tượng đậm nét.

Cụ thể, ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2019, ĐT Myanmar đã thảm bại 1-5 trước ĐT Kyrgyzstan, qua đó chính thức hết cơ hội tranh đoạt tấm vé tới UAE vào đầu năm tới. Trước đó, họ cũng gây thất vọng khi thua Ấn Độ 0-1 trên sân nhà, rồi thua Thái Lan 1-3 trong trận giao hữu diễn ra vào tháng 10 năm ngoái.

Những thất bại muối mặt liên tiếp chính là “giọt nước tràn ly”, khiến LĐBĐ Myanmar (MMF) quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Gerd Zeise. Quyết định này được đưa ra vào ngày hôm qua (26/3). Sa thải nhà cầm quân người Đức, LĐBĐ Myanmar đã bổ nhiệm trợ lý Zaw Min Tun tạm thời đảm đương nhiệm vụ trên ĐTQG Myanmar cho trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục tại vòng loại Asian Cup gặp Macau sẽ diễn ra vào tối nay (27/3).

Còn nhớ cách đây ít tháng, khi LĐBĐ Việt Nam (VFF) lên kế hoạch tìm kiếm HLV mới cho ĐTQG và U23 Việt Nam sau khi HLV Hữu Thắng từ chức, HLV Gerd Zeise đã nằm trong số những ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển. Tuy nhiên, ông đã không được chọn. Thời gian sau đó, VFF quyết định ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có khởi đầu thuận lợi khi giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á 2018.

MỚI - NÓNG