Huyền thoại Arsenal ví Lukaku như 'mèo con vô hại'

Keown cho rằng ngồi dự bị là cách để Lukaku lấy lại bản năng ghi bàn. Ảnh: Reuters.
Keown cho rằng ngồi dự bị là cách để Lukaku lấy lại bản năng ghi bàn. Ảnh: Reuters.
Martin Keown kêu gọi Mourinho xếp Lukaku dự bị để tiền đạo này có thể vượt qua áp lực và trở lại mạnh mẽ hơn.

"Nếu Jose Mourinho muốn Lukaku nổ súng trở lại, ông ta cần tiền đạo trị giá 75 triệu đôla của mình đạt đến ngưỡng bộc phát sự tức giận. Tôi không nói đến phản ứng ác ý để đến mức phải đánh vật với hậu vệ đối phương trong vòng cấm. Tôi nói đến màn trình diễn của anh ta", cựu trung vệ Arsenal nói.

Lukaku ghi 11 bàn trong 10 trận đầu tiên cho Man Utd nhưng từ tháng Chín đến nay, chân sút người Bỉ chỉ có thêm một bàn. Trong trận đấu với Brighton cuối tuần qua, Lukaku một lần nữa "mất dạng", khiến Man Utd phải nhờ đến bàn phản lưới của Lewis Dunk mới có được chiến thắng.

"Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để cho anh ta ngồi ngoài ở trận gặp Watford vào thứ Ba. Lukaku chỉ ghi một bàn trong 10 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường. Hãy cho anh ta khoảng trống nghỉ ngơi và anh ta sẽ trở lại như một người đàn ông giận dữ, để chiến đấu với quyết tâm cao độ", Keown nói.

Hồi tháng 10, Keown từng chỉ trích Lukaku, cho rằng anh không đủ trình độ để đạt tới đẳng cấp của Didier Drogba. Trong những năm đầu sự nghiệp, Lukaku thường được gọi là "Drogba mới". Cựu trung vệ tuyển Anh nhận xét rằng sở dĩ Lukaku thường xuyên bị chỉ trích là do được người khác đặt kỳ vọng cao hơn khả năng.

"Tôi đã mô tả Lukaku như một chú mèo vô hại trong khi Man Utd cần một con sư tử mạnh mẽ. Vấn đề nằm ở chỗ làm cách nào giúp Lukaku đạt đến ngưỡng ấy. Anh ta được mua về để lĩnh xướng hàng công, để ghi những bàn thắng mang về chức vô địch. Điều đó đang không xảy ra", cựu danh thủ Arsenal nói tiếp.

Vào thứ ba, Man Utd sẽ làm khách trên sân Watford. Đó có thể là cơ hội để anh tìm lại cảm giác ghi bàn trước hai trận đấu quan trọng với Arsenal và Man City.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.