Huyền thoại bóng đá Australia gửi lời chúc mừng tới tuyển Việt Nam

Tim Cahill gửi lời chúc mừng tới ĐT Việt Nam.
Tim Cahill gửi lời chúc mừng tới ĐT Việt Nam.
TPO - Chứng kiến ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019, huyền thoại bóng đá Australia - Tim Cahill cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa thú vị. Thông qua trang cá nhân của mình, tiền đạo 39 tuổi này đã gửi lời chúc mừng tới thầy trò Park Hang-seo.

Vòng 1/8 Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam đụng ĐT Jordan, đối thủ được đánh giá cao hơn về nhiều mặt. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại hoàn toàn khác. Ngoài bàn thắng gây tranh cãi ở phút 41, ĐT Jordan không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành ĐT Việt Nam. Ngược lại, họ còn phải vất vả chống đỡ và chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Amer Shafi, đội bóng này mới có thể giữ tỷ số hòa 1-1 cho tới loạt luân lưu 11m.

Tuy nhiên, trên loạt “đấu súng”, ĐT Jordan đã thúc thủ 2-4 trước ĐT Việt Nam và chính thức nói lời chia tay Asian Cup 2019. Đây có thể coi là bất ngờ của giải đấu khi trước đó, ĐT Jordan vượt qua vòng bảng nhờ đứng nhất bảng B, thắng cả Australia lẫn Syria. Trong khi đó, ĐT Việt Nam là đội có thành tích kém nhất trong nhóm 4 đội hạng 3 giành vé “vớt” vào vòng 1/8.

Chứng kiến ĐT Việt Nam vượt qua ĐT Jordan, đối thủ từng thắng Australia 1-0 ở vòng bảng, huyền thoại của bóng đá Australia là Tim Cahill tỏ ra rất bất ngờ, xen lẫn với sự thú vị. Thông qua trang cá nhân của mình, tiền đạo 39 tuổi này đã gửi lời chúc mừng tới thầy trò Park Hang-seo.

“ĐT Việt Nam đi tiếp sau loạt đá phạt đền. Xin chúc mừng chiến thắng!”, Tim Cahill viết. Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của cầu thủ 39 người Australia đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo các CĐV Việt Nam.

Tim Cahill chính là tên tuổi lớn nhất mà bóng đá Australia từng sản sinh. Cầu thủ năm nay 39 tuổi là người đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn trong màu áo Socceroos. Ngoài ra, tiền vệ này cũng là người ghi bàn đầu tiên cho ĐT Australia tại hai đấu trường danh giá: World Cup và Asian Cup. Hồi năm 2015, anh chính là nhân tố quan trọng giúp Australia lần đầu tiên vô địch Asian Cup. Tuy vậy, tới giải năm nay, anh không tham dự vì đã thông báo chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế hồi tháng 7 năm ngoái.

MỚI - NÓNG