Indonesia mời đồng hương của thầy Park làm HLV trưởng?

HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong là ứng cử viên số 1 cho ghế nóng của tuyển Indonesia
HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong là ứng cử viên số 1 cho ghế nóng của tuyển Indonesia
TPO - Sau những thất bại muối mặt ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) lên kế hoạch chiêu mộ huấn luyện viên (HLV) người Hàn Quốc Shin Tae-yong, thay thế ông Simon McMenemy dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Ngay sau khi nhậm chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan đã đề ra chiến lược nhằm thay đổi bộ mặt của nên bóng đá nước nhà trong giai đoạn 2019-2023. Nhiệm vụ đầu tiên mà tân chủ tịch PSSI hướng đến là tìm kiếm HLV trưởng mới cho đội tuyển Indonesia, thay thế cho HLV người Scotland Simon McMenemy.

Theo truyền thông Indonesia, hai ứng cử viên mà ông Mochamad Iriawan nhắm tới là HLV Luis Milla (Tây Ban Nha) và HLV Shin Tae-yong (Hàn Quốc). Trong đó, việc lựa chọn HLV châu Á dẫn dắt đội tuyển Indonesia được cho là phương án ưu tiên hàng đầu.

Giới truyền thông Indonesia đều tỏ ra đồng tình với quyết định của PSSI trong việc chiêu mộ HLV châu Á, nhất là sau thành công của hai người hàng xóm Việt Nam và Thái Lan khi đưa về HLV Park Hang Seo (Hàn Quốc) và HLV Akira Nishino (Nhật Bản).

Tờ Bola của Indonesia vừa có bài viết ca ngợi tài năng của HLV Shin Tae-yong: “Đẳng cấp của HLV Shin Tae-yong là điều không cần phải bàn cãi. HLV này giúp U23 Hàn Quốc giành ngôi á quân U23 châu Á 2016, tứ kết Olympic Rio. Ông đồng thời cũng giúp U20 Hàn Quốc vào đến vòng 1/8 U20 World Cup 2017. Đặc biệt, khi dẫn dắt ĐTQG tại World Cup 2018, HLV Shin Tae-yong đã giúp Hàn Quốc đánh bại Đức với tỉ số 2-0".

Tờ báo này nhấn mạnh: "Với những thành tích đáng nể trong tay, ông Shin Tae-yong xứng đáng được trao cơ hội làm HLV trưởng tuyển Indonesia. Nhiều khả năng, Shin Tae-yong sẽ là nhà cầm quân châu Á đầu tiên dẫn dắt đội bóng xứ Vạn đảo".

Trước đó, trưởng đoàn bóng đá Indonesia Akbp Sumardji cũng từng phát biểu trước giới truyền thông nước này rằng, đội tuyển Indonesia nên theo gương Việt Nam và Thái Lan, chiêu mộ HLV châu Á thay vì các HLV châu Âu như trước. Lý lẽ mà ông Akbp Sumardji đưa ra là các HLV châu Á hiểu bóng đá Indonesia nhiều hơn so với các HLV châu Âu, hiểu về các đối thủ của Indonesia cũng nhiều hơn, nên sẽ phù hợp hơn với đội bóng xứ Vạn đảo.

Đội tuyển Indonesia đã trải qua 4 trận toàn thua tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội bóng xứ Vạn đảo thất bại 2-3 trước Malaysia, 0-3 trước Thái Lan, 0-5 trước UAE và mới đây là thua 1-3 trước đội tuyển Việt Nam. Sau 4 trận đấu, họ để thủng lưới tổng cộng 14 lần và chỉ ghi được 3 bàn thắng, xếp cuối bảng G và cơ hội đi tiếp gần như đã hết.

 Trước những thất bại thảm hại trên, CĐV Indonesia đã tức giận đòi sa thải HLV Simon McMenemy. Tuy nhiên, PSSI vẫn đang chần chừ do phí đền bù hợp đồng rất lớn. Nhiều nguồn tin cho biết, giới chức PSSI đang cố gắng thương thuyết với HLV người Scotland để đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.