Iniesta gia nhập bóng đá Trung Quốc vì… rượu

Andres Iniesta trên đường gia nhập làng bóng đá Trung Quốc.
Andres Iniesta trên đường gia nhập làng bóng đá Trung Quốc.
TPO - CLB Tianjin Quanjian không chỉ chào mời Andres Iniesta mức lương 37 triệu euro/năm, mà còn sẵn sàng làm cầu nối để cầu thủ này phân phối thương hiệu rượu vang của anh tại thị trường Trung Quốc.

Ngay sau khi Barcelona thất bại 0-3 trước AS Roma ở lượt về tứ kết Champions League, đồng thời bị loại tức tưởi sau 2 lượt trận (hòa 4-4) vì luật bàn thắng sân khách, Andres Iniesta tỏ ra vô cùng thất vọng. Anh bóng gió, đây có thể là trận đấu cuối cùng của anh tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Trước đó, tiền vệ 33 tuổi này từ chối đàm phán gia hạn với đội chủ sân Nou Camp.

Ngay từ thời điểm Andres Iniesta để ngỏ khả năng rời Barcelona, rất nhiều đội bóng giàu có từ Trung Quốc, Tây Á và Mỹ đã đánh tiếng muốn có tiền vệ này, trong đó những đội bóng ở Trung Quốc tỏ ra thiện chí hơn cả.

Theo tiết lộ từ AS, CLB Tianjin Quanjian đã gửi tới Iniesta một lời đề nghị béo bở. Theo đó, nếu đồng ý ký vào bản hợp đồng 2 năm với họ, anh sẽ nhận mức lương lên tới 37 triệu euro/mùa.

Không những vậy, chủ sở hữu của CLB Tianjin Quanjian còn sẵn sàng đứng ra làm cầu nối để tiền vệ người Tây Ban Nha này phân phối thương hiệu rượu vang của anh tại thị trường Trung Quốc. Chi tiết này được xem như nút thắt khiến Iniesta có thể đồng ý tới giải Chinese Super League.

Bán rượu là nghề gia truyền của dòng họ Iniesta và từ lâu cầu thủ người Tây Ban Nha cũng công khai niềm đam mê với rượu vang. Năm 2011, Iniesta đã mở nhà máy sản xuất rượu vang tại thị trấn quê nhà Fuentealbilla, thuộc tỉnh Albaceta, Tây Ban Nha. Thương hiệu rượu vang của anh đang lưu thông rộng rãi ở Tây Ban Nha, từng được đem giới thiệu tại triển lãm. Với những ưu đãi được hứa hẹn, chuyển tới thi đấu tại Trung Quốc sẽ là bước tiến dài của Iniesta trên thương trường.

MỚI - NÓNG