Jose Mourinho gây sốc, sẵn sàng ‘giải cứu’ Arsenal

Jose Mourinho có thể đến Arsenal.
Jose Mourinho có thể đến Arsenal.
TPO - “Người đặc biệt” Jose Mourinho sẵn sàng đến Arsenal thay thế HLV Unai Emery.

Mourinho vẫn thất nghiệp kể từ khi bị M.U sa thải vào tháng 12 năm ngoái. HLV 56 tuổi người Bồ Đào Nha cho biết ông đang chờ đợi một dự án phù hợp với tham vọng cá nhân.

Trong bối cảnh đó, không ai ngờ “Người đặc biệt” sẽ hứng thú với công việc ở Arsenal, CLB bị đánh giá là thiếu tiềm lực tài chính cũng như tham vọng giành các danh hiệu lớn. Lần gần nhất Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh đã cách đây 15 năm. Sau đó, Pháo thủ cũng chỉ có thể có thêm vài danh hiệu FA Cup. Ba năm vừa qua, họ thậm chí không thể giành vé dự Champions League.

Theo nguồn tin của ESPN, có hai lý do khiến Mourinho liên hệ với Arsenal. Đầu tiên, ông sẽ được sống tại London cùng với gia đình. Thứ hai, Mourinho muốn đi vào lịch sử bóng đá Anh như HLV thành công nhất bằng cách giành danh hiệu lớn cùng 3 CLB khác nhau.

Trước đây, Mourinho đã giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh 3 lần và đoạt nhiều danh hiệu khác. Tại M.U, ông cũng có thêm League Cup và Europa League ngay ở mùa giải đầu tiên trước khi bị sa thải ở mùa thứ ba.

Hiện tại, Arsenal vẫn chưa có kế hoạch sa thải Unai Emery. Tuy vậy, đội chủ sân Emirates sẽ xem xét nghiêm túc khả năng này sau khi Mourinho “bật đèn xanh” cho họ.

Ở mùa hè 2019, Arsenal ít nhiều cho thấy mong muốn trở lại đỉnh cao khi đầu tư chiêu mộ một loạt tân binh chất lượng. Tuy vậy, họ vẫn khởi đầu bết bát và gây ra nhiều tranh cãi với HLV Unai Emery.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.