Khó khăn có nguy cơ giải tán, đội bóng đá nữ Sơn La được giải cứu?

Đội bóng đá nữ Sơn La sẽ được hỗ trợ tài chính để tiếp tục dự giải VĐQG nữ 2020?
Đội bóng đá nữ Sơn La sẽ được hỗ trợ tài chính để tiếp tục dự giải VĐQG nữ 2020?
TPO - Sau khi có thông tin về tình hình khó khăn, đứng trước nguy cơ giải tán, đội bóng đá nữ Sơn La nhiều khả năng sẽ được hỗ trợ tài chính để tiếp tục duy trì hoạt động.  

Đội bóng đá nữ Sơn La hiện vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị cho giải bóng đá nữ VĐQG 2020, dự kiến diễn ra tháng 7 tới. Tuy nhiên, tình hình khó khăn về tài chính khiến cho đội bóng của HLV Lường Văn Chuyên đang gặp rất nhiều khó khăn.

Mới đây trên báo chí, HLV Lường Văn Chuyên cho biết, tỉnh Sơn La chỉ hỗ trợ kinh phí nuôi ăn thường xuyên, để dự giải, đội bóng phải xoay xở thêm. Trước đây, tiền công và tiền ăn của các cầu thủ ở mức 3 triệu đồng/tháng, nhưng hiện nay chỉ còn 1.640.000 đồng/tháng. Việc nhà tài trợ dừng hỗ trợ khiến đội bóng càng lâm vào hoàn cảnh bết bát, thậm chí có nguy cơ giải tán. Do dịch COVID-19, đội phải thực hiện cấm trại, cách ly để đảm bảo an toàn. Tinh thần các cầu thủ vì vậy càng đi xuống. Vừa qua, BHL đội bóng đã liên hệ với công ty Thái Sơn Nam để được hỗ trợ. Mặc dù vậy tình hình vẫn chưa rõ ràng.

Khó khăn có nguy cơ giải tán, đội bóng đá nữ Sơn La được giải cứu? ảnh 1 Chế độ ăn, tập của đội bóng đá nữ Sơn La rất eo hẹp.

Sau khi có thông tin trên, được biết phía BHL đội bóng và ông Lương Văn Chuyên đã được yêu cầu phải báo cáo tình hình với cấp trên. Trả lời Tiền Phong hôm nay 12/4, HLV Lường Văn Chuyên từ chối cho biết chi tiết, và khẳng định đội vẫn đang tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu.

“Chúng tôi mới được báo tới đây sau khi hết cao điểm dịch, phía Thái Sơn Nam và một số đơn vị khác có thể lên làm việc, tìm giải pháp hỗ trợ đội bóng để có thể tiếp tục duy trì thi đấu, chuẩn bị cho giải VĐQG. Tình hình tương đối khả quan”- HLV Lường Văn Chuyên cho biết.

Trao đổi với Tiền Phong, một đại diện Thái Sơn Nam cho biết đã làm việc với đội bóng đá nữ Sơn La. “Trước đây chúng tôi có làm việc và yêu cầu đội bóng cung cấp kế hoạch cụ thể để xem xét, đánh giá trước khi quyết định tài trợ. Tuy nhiên có thể do vừa qua có dịch COVID-19 nên công việc chưa triển khai. Nếu Sơn La có kế hoạch tốt, chúng tôi sẽ xem xét tài trợ, tạo điều kiện cho các cầu thủ tiếp tục thi đấu bởi bóng đá nữ vốn đều rất khó khăn” - đại diện Thái Sơn Nam trên cho biết.

MỚI - NÓNG