Không ghi bàn, Công Phượng vẫn được báo Hàn Quốc khen ngợi

Không ghi bàn, Công Phượng vẫn được báo Hàn Quốc khen ngợi
TPO - Tuy không ghi bàn trong trận thua 1-3 của Incheon United trước Suwon Bluewings tại vòng 4 K-League nhưng tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn được báo chí xứ sở kim chi khen ngợi.

Trong cuộc đọ sức với Suwon Bluewings tại vòng 4 K-League diễn ra hôm qua (31/3), Công Phượng được HLV Jorn Andersen tung vào sân thay Jiloan Hamad ở phút 66. Ở thời điểm đó, Incheon đang bị đối thủ dẫn trước 2-1.

Gần 30 phút xuất hiện trên sân, Công Phượng thi đấu rất năng nổ và góp phần tạo ra một số tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn No Dong-geon bên phía Suwon. 

Không ghi bàn, Công Phượng vẫn được báo Hàn Quốc khen ngợi ảnh 1 Công Phượng được báo Hàn ca ngợi.
Đáng chú ý nhất là pha dứt điểm vọt xà ngang ở phút 76. Đến phút 77, chân sút người Nghệ An có pha chuyền bóng để Kim Jin-ya dứt điểm nhưng không thể đánh bại được thủ thành No Dong-geon. Khép lại trận đấu này, Incheon phải nhận thất bại 1-3. Với việc mới chỉ có được 4 điểm sau 4 vòng đấu đã qua tại K-League 2019, Incheon United hiện đang xếp thứ 8, kém đội đầu bảng FC Seoul tới 6 điểm. Tuy không ghi bàn vào lưới Suwon nhưng Công Phượng vẫn được SporTV khen ngợi. Theo tờ báo này, quãng thời gian xuất hiện trên sân, chân sút 24 tuổi thi đấu rất năng nổ và phối hợp ăn ý với đồng đội.  Cũng theo SportTV chính là cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng công Incheon ở cuộc so tài với Suwon. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như trận đấu vừa qua, tiền đạo gốc Nghệ An sẽ sớm góp công vào 1 bàn thắng cho Incheon tại K-League. Trong khi đó, tờ Newsen cho rằng, Công Phượng đã bắt đầu thể hiện được những tố chất kỹ thuật của mình cũng như chứng tỏ được anh đang dần thích nghi tốt với môi trường thi đấu ở K-League. Về phần mình, HLV Jorn Andersen chia sẻ: “Công Phượng vào sân trong bối cảnh Incheon gặp nhiều khó khăn. Cậu ấy đã di chuyển tích cực và chịu phối hợp với các đồng đội dù hiệu quả vẫn chưa được như mong đợi. Theo tôi, Công Phượng đã làm hết sức có thể trong trận đấu này. Việc bị các hậu vệ đối phương theo sát cũng là nguyên nhân khiến Công Phượng chưa thể làm được điều mình mong muốn là ghi bàn. Trong bóng đá, những cầu thủ giỏi luôn nhận sự chăm sóc đặc biệt của đối thủ”.
MỚI - NÓNG