Trận chung kết lịch sử U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

'Khổng Minh' của bóng đá xứ Nghệ: Việt Nam sẽ chiến thắng

'Khổng Minh' của bóng đá xứ Nghệ: Việt Nam sẽ chiến thắng
TP - Chia sẻ về những chiến thắng vang dội của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA cho rằng bóng đá Việt Nam đã thực sự vươn tầm châu lục. Chiến lược gia được coi là “Khổng Minh của bóng đá xứ Nghệ” tin tưởng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết diễn ra chiều nay và đoạt cúp.

5 yếu tố mang đến thành công

Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, có 5 yếu tố mang đến thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK Giải bóng đá U23 Châu Á 2018: Chất lượng đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam đã được nâng cao; chiến thuật rất tốt của BHL trong quá trình từ chuẩn bị đến lúc tham gia giải; tâm lý thi đấu ổn định và khát khao chiến thắng của cầu thủ; đấu pháp cực kỳ hợp lý và khả năng đọc trận đấu tài tình của HLV Park Hang Seo; Sự cổ vũ tuyệt vời của khán giả cả nước đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cầu thủ; Cuối cùng là sự may mắn.

Ông Thanh phân tích: “Những năm gần đây, Việt Nam có nhiều trung tâm đào tạo bóng đá trẻ được đầu tư bài bản và cho ra lò nhiều cầu thủ chất lượng như: HAGL, Viettel, PVF, Hà Nội T&T,…Bên cạnh đó là những cái nôi đào tạo bóng đá theo cách làm truyền thống đã có từ lâu đời như SLNA, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hải Phòng v.v… vẫn phát huy hiệu quả nên chúng ta đã tạo ra được một thế hệ cầu thủ tài năng. Không chỉ đội tuyển U23 thành công mà các đội tuyển bóng đá Việt Nam khác cũng đã giành được những thành tích rất tốt như đội tuyển U20 của chúng ta lần đầu tiên giành vé dự VCK World Cup U20 thế giới và gây tiếng vang lớn;U19 và U16 đều giành vé vào VCK Giải vô địch U19 và U16 Châu Á năm 2018; Đội tuyển quốc gia, trong đó có sự đóng góp của nhiều cầu thủ trẻ cũng đã giành vé dự VCK Asian Cup 2019 v.v…”.

'Khổng Minh' của bóng đá xứ Nghệ: Việt Nam sẽ chiến thắng ảnh 1 Ông Nguyễn Hồng Thanh.

Ông Nguyễn Hồng Thanh cũng nhận xét: HLV Park Hang Seo là một người thực sự rất tài giỏi: “Không những ông ấy giỏi về chiến thuật huấn luyện, đưa ra những đấu pháp tài tình và điều chỉnh cực kỳ linh hoạt và hợp lý trước từng đối thủ, từng hoàn cảnh cụ thể ở mỗi trận đấu mà ông ấy còn là một chuyên gia về tâm lý. Sau mỗi trận đấu, HLV Park Hang Seo đến ôm từng cầu thủ và cảm ơn các học trò. Những cái ôm đó tưởng như chỉ là hành động rất bình thường, nhưng lại chứa đựng những tình cảm chân thành khiến các cầu thủ cảm thấy ấm áp, gần gũi, nó thổi bùng lên tinh thần thi đấu, khát khao chiến thắng và sự tự tin cho các học trò. Có thể nói HLV Park Hang Seo đã thổi hồn vào đội U23 Việt Nam, biến cả tập thể 22 con người trở thành một khối thống nhất cực kỳ gắn kết. Sức mạnh của U23 Việt Nam hiện nay là sức mạnh tinh thần của cả một tập thể chứ không phải dựa vào sự tỏa sáng của một vài cá nhân. Tôi có cảm giác tất cả mọi thành viên trong đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay đều là những ngôi sao, họ cứ liên tục thay nhau tỏa sáng, từ hàng công cho đến hàng phòng ngự. Bởi vậy các đối thủ muốn bắt bài của U23 Việt Nam là cực kỳ khó khăn”.

'Khổng Minh' của bóng đá xứ Nghệ: Việt Nam sẽ chiến thắng ảnh 2

Tuyển U23 Việt Nam sẽ làm thêm kỳ tích trong trận chung kế. Ảnh: Nhật Minh.

Bóng đá Việt Nam đã vươn tầm châu lục

Trước thông tin về sự cảnh báo của một vài chuyên gia bóng đá quốc tế rằng: Bóng đá Việt Nam dễ rơi vào trường hợp tương tự như bóng đá Hy Lạp, tức là sau khi thành công đột biến lên đỉnh cao vinh quang ở một giải đấu thì những năm sau lại rơi trở về mặt đất, “Khổng Minh xứ Nghệ” phản biện: “Theo tôi, thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam không phải là một sự đột biến giống như Hy Lạp mà đây là thành quả của một quá trình đầu tư thực sự. Bóng đá Việt Nam thời gian qua đã xây dựng được một nền tảng khá vững chắc. Đó là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương, Bộ VHTT&DL và đặc biệt là tình yêu của đông đảo người hâm mộ cả nước”. Hiếm có đội tuyển bóng đá một quốc gia nào nhận được sự quan tâm và tình yêu của đông đảo người hâm mộ như Việt Nam. Sau mỗi chiến thắng, từ người già đến trẻ em, từ thành thị đến nông thôn đều đổ ra đường ăn mừng như ngày hội của cả nước. Đi đến đâu cũng thấy người ta nói về bóng đá. Khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam chứng kiến điều đó họ thấy ngạc nhiên và rất thích thú”.

Những ngày qua, chúng ta còn được chứng kiến hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hòa trong không khí của hàng chục triệu người dân cả nước đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng theo dõi sát sao hành trình của đội tuyển U23 ở VCK Giải vô địch Châu Á và 3 lần gửi thư, điện thoại chúc mừng...

U23 Việt Nam sẽ đoạt cúp

Về trận đấu chung kết của U23 Việt Nam với Uzbekistan sắp tới, ông Nguyễn Hồng Thanh nhận định: “U23 Uzbekistan là đối thủ rất mạnh, dàn cầu thủ của họ không những thể hình, thể lực tốt mà còn có kỹ thuật đồng đều, lối chơi bóng hiện đại và hàng tấn công cực kỳ sắc sảo. Trận chung kết sẽ rất khó khăn cho U23 Việt Nam, nhưng tôi tin U23 Việt Nam sẽ chiến thắng. Theo tôi đánh giá thì lối chơi bóng của U23 Uzbekistan không khó chịu bằng U23 Iraq. Bởi vậy các học trò của HLV Park Hang Seo đã thi đấu xuất sắc đánh bại được những đội bóng mạnh, giàu tham vọng và là những ứng cử viên sáng giá của ngôi vô địch như Iraq, Qatar thì không có lý do gì chúng ta không tin tưởng là đội U23 Việt Nam lại không đánh bại được U23 Uzbekistan để đoạt cúp”.

“Không phải chỉ có đội tuyển U23 giành được thành công mà các đội tuyển trẻ và đội tuyển Việt Nam cũng đang thành công ở các giải đấu quốc tế. Đó là động lực, là nền tảng vững chắc mà tôi tin sẽ giúp bóng đá Việt Nam tiến xa hơn nữa, giành được nhiều vinh quang hơn nữa trong thời gian tới. Điều quan trọng là cầu thủ Việt Nam đã đủ trình độ, đủ tự tin và đủ khả năng giành chiến thắng trước các đội bóng mạnh của châu lục và thế giới” .

Ông Nguyễn Hồng Thanh

MỚI - NÓNG