Không phải Quang Hải, HLV Bình Dương chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất của Hà Nội FC

Không phải Quang Hải, HLV Bình Dương chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất của Hà Nội FC
TPO - Trước cuộc tái đấu trên sân Hàng Đẫy ở chung kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á tối mai, HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương cho rằng, đội trưởng Văn Quyết là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Hà Nội FC.

Đánh giá về đối thủ trong cuộc họp báo chiều nay, HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương cho biết: “Hiện tại, Hà Nội FC đang là đội bóng có lối chơi và con người tốt bậc nhất V.League.”

Cũng theo nhà cầm quân họ Nguyễn, Văn Quyết đang là cầu thủ nguy hiểm nhất của Hà Nội FC lúc này và xứng đáng được HLV Park Hang Seo gọi vào đội tuyển quốc gia. Ở vòng 19 V-League hôm 3/8, chính Văn Quyết đã sút tung lưới B.Bình Dương trong chiến thắng 2-1 của Hà Nội FC, qua đó giúp đội bóng Thủ đô tạm chiếm ngôi đầu bảng của TP.HCM.

Đánh giá cao đối thủ, nhưng HLV Nguyễn Thanh Sơn tự tin sẽ vượt qua Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy. “Ở hai trận đấu trước do thời tiết làm ảnh hưởng tới lối chơi của B.Bình Dương. Nhưng về trận đấu ngày mai, chúng tôi đã có đầy đủ lực lượng và sẵn sàng vượt qua Hà Nội FC để đi tiếp tại bán kết liên khu vực”.

Về phần mình, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng khẳng định quyết tâm: “Trận nào tôi cũng khát khao ghi bàn. Tôi muốn B.Bình Dương giành chiến thắng để đi tiếp ở đấu trường AFC Cup. Sau chấn thương, tôi rất tham vọng, muốn làm điều gì đó cho CLB và bóng đá Việt Nam. Đó là động lực để mình cố gắng".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.