Kiatisuk chỉ ra sự nguy hiểm của tuyển Việt Nam

Kiatisuk chỉ ra sự nguy hiểm của tuyển Việt Nam
TPO - Huyền thoại Kiatisuk Senamuang cho rằng tuyển Thái Lan giành 1 điểm trước tuyển Việt Nam là kết quả chấp nhận được.

Tối qua, Thái Lan tiếp đón tuyển Việt Nam trong trận ra quân ở bảng G vòng loại World Cup 2022 giai đoạn hai khu vực châu Á. Cho dù có lợi thế sân nhà cùng cú hích tinh thần đến từ tân HLV Akira Nishino nhưng Thái Lan không thể ghi bàn và chấp nhận chia điểm với tuyển Việt Nam.

Nhận định về trận đấu này, huyền thoại bóng đá Thái Lan, Kiatisuk Senamuang cho rằng kết quả hòa là chấp nhận được với thầy trò HLV Akira Nishino. Bên cạnh đó, Kiatisuk cũng chỉ ra yếu tố nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam.

Ông nói: “Tôi không thể đánh giá chính xác màn trình diễn của tuyển Thái Lan ở trận này bởi lẽ mặt sân không được tốt. Trời đã mưa to trước trận đấu và điều này ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của tuyển Thái Lan”.

“Trong khi đó, tuyển Việt Nam có vẻ thoải mái hơn vì họ chủ động phòng ngự phản công và chơi bóng dài. Họ có các cầu thủ có tốc độ rất nguy hiểm. Tôi nghĩ không thể nói đội nào mạnh hơn đội nào sau 90 phút vừa qua. Vì thế, 1 điểm là kết quả chấp nhận được với Thái Lan”.

Với 1 điểm, tuyển Thái Lan và Việt Nam chia nhau vị trí nhì bảng G sau Malaysia, đội đã có chiến thắng ngược 3-2 trên sân Indonesia trong loạt trận tối qua.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.