Kiến nghị thay Trưởng ban Trọng tài VFF

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu
Tổ trọng tài điều khiển trận đấu
TP - Ngay sau thất bại 0-3 trước CLB Hà Nội ở vòng 11 LS V-League 2020 diễn ra trên sân Thống Nhất tối 24/7, CLB Tp Hồ Chí Minh cho biết sẽ kiến nghị LĐBĐVN (VFF) thay Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền. Phản ứng của Tp Hồ Chí Minh có thể khiến lãnh đạo VFF không thể giữ mãi sự im lặng.

CLB Hà Nội cho thấy họ thực sự vẫn mạnh dù đang trong cơn khủng hoảng lực lượng khi đánh bại Tp Hồ Chí Minh 3-0 để trở lại cuộc đua vô địch. Cả 3 bàn thắng của Hà Nội đều được ghi trong hiệp 2 nhờ công Thái Quý (74’), Thành Chung (76’) và Rimario (89’). Trước đó, cả hai đã cống hiến cho khán giả trên sân Thống Nhất màn tranh tài có chuyên môn rất cao.

Trận đấu sẽ trở nên trọn vẹn nếu không có những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài do ông Trần Văn Trọng là trọng tài chính. Trong hiệp 1 ở các phút 19 và 45, bóng 2 lần chạm tay hậu vệ Thành Chung của CLB Hà Nội trong vòng cấm. Lần đầu xuất phát từ pha dứt điểm trong vòng cấm của Công Phượng, bóng đập tay Thành Chung khi anh để khép sát thân. Pha thứ 2 diễn ra khi Sầm Ngọc Đức dứt điểm, bóng đập chân Quang Hải nẩy vào tay Thành Chung. Nhưng cả 2 lần, trọng tài Trọng đều xua tay từ chối cho đội chủ nhà Tp Hồ Chí Minh hưởng phạt đền, bất chấp phản ứng quyết liệt của Công Phượng và các đồng đội.

Ở phút 27, Văn Quyết bị thổi phạt việt vị ở tình huống dứt điểm đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên băng hình quay chậm lại cho thấy, trọng tài dường như đã sai khi thổi phạt việt vị tiền vệ CLB Hà Nội. Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, một thành viên Ban Trọng tài VFF (đề nghị không nêu tên) thừa nhận theo luật mới của FIFA, tình huống để bóng chạm tay thứ 2 của Thành Chung, CLB Tp Hồ Chí Minh phải được hưởng quả phạt 11m. Trong khi đó phát biểu trên một tờ báo, Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền vẫn khẳng định, tổ trọng tài trận Tp Hồ Chí Minh - Hà Nội “đã làm tốt nhiệm vụ”.

Được biết ngay trong tối 24/7, CLB Tp Hồ Chí Minh đã ra thông báo cho biết, sẽ gửi đơn kiến nghị VFF thay Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền. Thông báo của CLB Tp Hồ Chí Minh khẳng định sau trận, họ đã trao đổi với lãnh đạo VFF và được xác nhận có sai lầm trong các phán quyết của tổ trọng tài, làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu.

Chủ tịch CLB Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thắng bức xúc cho biết: “Trọng tài Trọng đứng ở vị trí quan sát rõ nhưng lại sai hoàn toàn khi không cho chúng tôi hưởng quả 11m ở tình huống diễn ra phút 45. Thi thoảng sai còn chấp nhận được, đằng này trọng tài sai có tính hệ thống. Sai lầm của trọng tài làm ảnh hưởng kết quả các đội bóng, khiến khán giả quay lưng lại với bóng đá. Chúng tôi vì vậy đồng ý với nhiều CLB cần phải thay Trưởng ban Trọng tài”- ông Nguyễn Hữu Thắng cho biết.

Theo khảo sát, hầu hết các đội bóng tại V-League đều cho rằng, VFF cần sớm chấn chỉnh công tác trọng tài khi từ đầu mùa giải tới nay, sai sót liên tục xảy ra nghiêm trọng làm ảnh hưởng kết quả trận đấu. Nam Định là “nạn nhân” điển hình khi mất điểm trước Hải Phòng ở vòng 6 và Sài Gòn FC ở vòng 10. Trọng tài Phúc Hoan bắt chính trận Nam Định-Hải Phòng đã bị “treo còi” 4 trận. Trọng tài Mai Xuân Hùng, người bắt chính trận Sài Gòn FC-Nam Định cũng bị tạm dừng phân công làm nhiệm vụ 6 trận. Đại diện nhiều đội bóng như SLNA, Quảng Nam, Nam Định, Hà Tĩnh…đều có những ý kiến phàn nàn về công tác cầm còi của các ông “vua áo đen”.

Dư luận mặc dù vậy cho rằng nếu chỉ kỷ luật các trọng tài thì không giải quyết được bản chất vấn đề. Lý do bởi người chịu trách nhiệm chính thực hiện công tác phân công trọng tài là Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền. Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết ở mùa giải trước, theo thống kê có tới 77% trọng tài V-League mắc lỗi và con số này tại giải hạng Nhất cũng lên tới 74%.

Dù sai sót của trọng tài diễn ra có tính chất hệ thống nhưng VFF tới lúc này chưa có động thái nào thực sự quyết liệt để chấn chỉnh. Tuy nhiên, thất bại của Tp Hồ Chí Minh có thể là “giọt nước tràn ly” buộc VFF phải đưa ra quyết định.

MỚI - NÓNG