King Cup: ĐTVN thua sát nút Thái Lan trong trận ra quân

King Cup: ĐTVN thua sát nút Thái Lan trong trận ra quân
Dù mở được tỷ số trước do công của Thanh Bình nhưng ĐTVN đã không bảo toàn được chiến thắng, để đội chủ nhà Thái Lan "lội ngược dòng" và thắng lại 2-1.
King Cup: ĐTVN thua sát nút Thái Lan trong trận ra quân ảnh 1
Phan Thanh Bình là tác giả bàn mở tỷ số cho ĐTVN

Trong trận đấu này, ĐTVN ra sân với bộ trang phục truyền thống màu đỏ. Đội chủ nhà Thái Lan trong trang phục vàng-xanh khá lạ lẫm.

Đội hình ra sân của ĐTVN:

Thủ môn: 1.Bùi Quang Huy

Hậu vệ: 2.Phùng Văn Nhiên, 4.Nguyễn Minh Đức, 7.Vũ Như Thành, 5.Nguyễn Văn Biển.

Tiền vệ: 14.Lê Tấn Tài, 6.Nguyễn Hữu Thắng (Hồng Minh 59'), 12.Nguyễn Minh Phương (đội trưởng, Tài Em 87'), 13.Mai Tiến Thành (Vũ Phong 59').

Tiền đạo: 18.Phan Thanh Bình (Anh Đức), 9.Lê Công Vinh.

Phút thứ 7: Sau khởi đầu cân bằng và khá chậm rãi, Thái Lan đã có cơ hội đầu tiên từ một cú sút xa. Từ chếch bên cánh trái, Nirut của Thái Lan tung cú sút nhằm vào góc xa khung thành thủ môn Quang Huy nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Phút 11: Thêm một cơ hội nữa cho Thái Lan nhưng thủ môn Quang Huy đã đổ người kịp thời để cản đường chuyền ra bằng đầu trước khi tiền đạo Chaikumdee có thể tiếp cận.

Trong những phút qua, chủ nhà Thái Lan đã bắt đầu gia tăng sức ép lên khung thành thủ môn Quang Huy. Một vài pha bóng lộn xộn đã diễn ra trong vòng cấm ĐTVN nhưng chưa có những cơ hội thực sự cho chủ nhà Thái Lan. ĐTVN vẫn thi đấu khá bị động, hàng tiền vệ không thể hỗ trợ phòng ngự từ xa trong khi bộ đôi Công Vinh, Thanh Bình ở tuyến trên bị "đói bóng".

Phút 26: Đội trưởng Minh Phương để mất bóng nguy hiểm ngay trước vòng cấm. Bóng được chuyền xuống cho Chaikumdee nhưng pha bắt tốc độ và dứt điểm bằng chân trái của tiền đạo này một lần nữa lại không chính xác. Bóng đi sạt cột dọc góc gần.

Phút 36: ĐTVN bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số trận đấu với pha ghi bàn của tiền đạo Thanh Bình. Trong pha tổ chức tấn công hợp lý đầu tiên, Tấn Tài tạt bóng từ cánh phải để Công Vinh đánh đầu đập người một hậu vệ Thái Lan. Thanh Bình là người đã có mặt để tranh chấp với thủ môn đội chủ nhà trước khi vung chân dứt điểm tung lưới Thái Lan ngay trước chân một hậu vệ đối phương.

Phút 38: Gần như ngay lập tức, Thái Lan đã có bàn san bằng tỷ số. Cũng là một quả tạt từ cánh phải, thủ môn Quang Huy và cặp trung vệ Minh Đức, Như Thành đã không phán đoán tốt để tiền đạo Chaikumdee thoải mái lao vào đánh đầu từ cự ly có... 1 mét gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Phút 42: Thêm một lần nữa Nirut tung ra cú sút xa về phía khung thành thủ môn Quang Huy. Lần này, bóng đi chìm và sượt cột dọc bên phải.

Hiệp 1 kết thúc với kết quả hòa 1-1. Nhìn chung, đây là một hiệp đấu khó khăn của ĐTVN. Sức ép mà Thái Lan tạo ra trước khung thành thủ môn Quang Huy là khá lớn khi hàng tiền vệ và hàng hậu vệ của chúng ta chưa có được sự ăn ý trong những pha tổ chức phòng ngự.

Bàn thắng mở tỷ số bất ngờ của Thanh Bình đã giúp các cầu thủ áo đỏ đã thi đấu tự tin hơn dù bị gỡ hòa một cách đáng tiếc. Đó là cơ sở để hi vọng một hiệp 2 khởi sắc hơn với các học trò của HLV Alfred Riedl.

Hiệp 2 bắt đầu. Trong đầu hiệp 2, ĐTVN không có sự thay đổi người nào.

King Cup: ĐTVN thua sát nút Thái Lan trong trận ra quân ảnh 2
Dù không được tiếp đón nồng hậu nhưng đội bóng áo đỏ đã không ngán ngại người Thái? Ảnh: Hải Anh

Phút 49: Sau một cú sút xa của ĐT Thái Lan bị thủ môn Quang Huy bắt dính. ĐTVN tổ chức tấn công nhanh nhưng trong tình huống 2 đánh 2, Thanh Bình đã không thể chuyền bóng cho Công Vinh ở một tư thế rất thuận lợi. Một cơ hội tốt của ĐTVN đã bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Ngay sau tình huống này, lưới của ĐTVN đã rung lên nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng cho tiền đạo Sarayuth Chaikumdee do lỗi việt vị.

Phút 58: ĐTVN có sự thay đổi trên tuyến tiền vệ. Lê Hồng Minh vào sân thay cho Nguyễn Hữu Thắng và Vũ Phong vào thay Tiến Thành. Trong những phút trước đó, sức ép vẫn được các cầu thủ Thái Lan duy trì. Đây có lẽ là lý do khiến HLV Riedl quyết định tung Hồng Minh và Vũ Phong vào sân để tăng cường cho tuyến giữa của ĐTVN.

Phút 63: Thonglao đã cụ thể hóa ưu thế trên sân cho chủ nhà Thái Lan bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Đội trưởng Kiatisuk là người tung ra đường chọc khe thông minh để Thonglao thoát xuống và đánh bại Quang Huy trong pha bóng đối mặt.

Phút 67: ĐTVN thay người thứ 3. Anh Đức vào sân thay tiền đạo Thanh Bình.

Phút 74: Nguyễn Minh Phương có cú sút xa khá tốt từ khoảng cách 22 mét. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch khung gỗ đáng tiếc.

ĐT Thái Lan thay người đầu tiên, tiền đạo Chaikumdee rời sân nhường chỗ cho Suchao Nutnum.

Phút 76: ĐTVN thay người thứ tư. Do bị đau, trung vệ Minh Đức đã phải rời sân, nhường chỗ cho Quang Thanh.

Tiền đạo Công Vinh có cú sút phạt đập hàng rào khá nguy hiểm nhưng thủ môn Thái Lan đã chơi cảnh giác và ôm gọn.

Phút 79: ĐTVN bắt đầu đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép lên khung thành Thái Lan. Pha đột phá với nỗ lực cá nhân tuyệt vời của Công Vinh đã mang về cho tiền đạo này một cơ hội tốt nhưng cú sút trong tư thế với của tiền đạo này lại không chính xác.

Phút 83: Cơ hội tiếp tục đến với ĐTVN nhưng lại bị Công Vinh bỏ lỡ đáng tiếc. Tấn Tài chuyền bóng ra cho Công Vinh trong tình huống 2 đánh 1 nhưng pha xoay người sút bóng của tiền đạo mang áo số 9 của ĐTVN lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Một cơ hội thực sự đã bị bỏ lỡ!

Phút 87: ĐTVN thay người cuối cùng. Đội trưởng Minh Phương rời sân, nhường lại cho Phan Văn Tài Em. ĐT Thái Lan cũng có sự thay người thứ 2. Sutee rời sân, vào thay là Pipat.

Phút 90+3: Trận đấu kết thúc. Chiến thắng 2-1 chung cuộc đã thuộc về đội chủ nhà Thái Lan.

Nhìn chung, ĐT Thái Lan xứng đáng với chiến thắng này khi đã chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, nếu Lê Công Vinh tận dụng tốt cơ hội ở phút 83, ĐTVN đã có được tốt hơn là một kết quả thua sát nút.

Theo VietNamNet

MỚI - NÓNG