Kinh hoàng bóng đá Indonesia: CĐV nổi điên đập phá, đốt sân vận động

CĐV CLB Persebaya Surabaya đốt cầu môn và biển quảng cáo trên sân Gelora Bung Tomo - Ảnh: Bola
CĐV CLB Persebaya Surabaya đốt cầu môn và biển quảng cáo trên sân Gelora Bung Tomo - Ảnh: Bola
TPO - Bóng đá Indonesia một lần nữa trở thành tâm điểm của thế giới với nạn bạo lực trên sân cỏ. Lần này, các CĐV của CLB Persebaya Surabaya đã nổi điên, tràn xuống đập phá và đốt sân vận động.

Vụ bạo loạn xảy ra ở trận đấu giữa Persebaya Surabaya và PSS Sleman ở vòng 25 giải VĐQG Indonesia tối qua. Quá bất mãn vì Persebaya Surabaya thất bại 2-3, nhiều CĐV của đội chủ nhà đã tràn xuống sân Gelora Bung Tomo đập phá.

Đám đông hung hãn này đập phá bất cứ thứ gì họ gặp trên sân, đốt biển quảng cáo, khung thành. Họ thậm chí đốt cả… cỏ sân và tấn công lực lượng bảo vệ. Theo tờ Bola, một số kẻ quá khích còn tìm cách đánh đuổi HLV Candra Wahyudi của đội chủ nhà. Rất may lực lượng an ninh đã kịp đưa HLV này cùng các cầu thủ vào phòng thay đồ trú ẩn.

Ngay cả các phóng viên cũng vừa tác nghiệp… vừa chạy trước sự điên cuồng của các CĐV Persebaya Surabaya. Vụ bạo loạn chỉ chấm dứt sau khi cảnh sát địa phương được huy động đến trấn áp những kẻ quá khích.

Đáng chú ý, Gelora Bung Tomo là một trong những sân vận động được quyền tổ chức các trận đấu ở vòng chung kết U20 World Cup 2021.

Vụ bạo loạn này xảy ra chỉ hơn hai tuần sau khi Indonesia chịu án phạt của FIFA vì để các CĐV tấn công CĐV của Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Điều này khiến nhiều lo ngại về tình hình an ninh của các trận đấu quốc tế được tổ chức tại Indonesia trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG