Kinh ngạc trước phương thức chuyển nhượng của Arsenal

Arsenal vẫn thu lời trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019.
Arsenal vẫn thu lời trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019.
TPO - Nhiều người ngạc nhiên khi một đội bóng tiết kiệm như Arsenal lại chi tới 152,4 triệu euro để mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019. Thế nhưng thực tế thì cho tới khi chốt danh sách, đội chủ sân Emirates còn dư 5 triệu euro. Tất cả đến từ phương thức chuyển nhượng có phần kỳ lạ của họ.

Mùa giải 2018/2019 khép lại, Arsenal trắng tay trên khắp các mặt trận và thậm chí không có vé dự Champions League mùa tới. Đứng trước nguy cơ sẽ bị thâm hụt lớn về tài chính, lãnh đạo CLB đã tuyên bố HLV Unai Emery sẽ chỉ có khoảng 50 triệu euro để mua sắm, thay vì con số xấp xỉ 100 triệu euro như từng bàn thảo vài tháng trước đó.

Thế nhưng, khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 đối với nước Anh khép lại, Arsenal đã gây sốc cho tất cả khi mang về tới 6 tân binh, đều thuộc dạng có tiếng tăm và tổng chi phí lên tới 156,66 triệu euro.

Cụ thể, Nicolas Pepe (từ Lille) là cầu thủ đắt giá nhất, lên tới 80 triệu euro; William Saliba từ Saint-Etienne có giá 30 triệu euro; Kieran Tierney từ Celtic có giá 27 triệu euro; David Luiz từ Chelsea có giá 8,7 triệu euro; Gabriel Martinelli từ Ituano có giá 6,7 triệu euro và Dani Ceballos có phí mượn từ Real Madrid là 4,26 triệu euro.

Thực tế, không có chuyện Arsenal chi ra cùng lúc tới 156,66 cho chuyển nhượng mùa hè 2019. Thay vào đó, họ sử dụng những phương thức mua trả góp để có được những tân binh mà mình cần.

Theo tiết lộ từ Goal, chỉ có 3 thương vụ “Pháo thủ” phải trả tiền luôn cho đối tác, bao gồm Gabriel Martinelli, Kieran Tierney và David Luiz. 3 thương vụ còn lại, đều theo dạng trả góp, hoặc cuối mùa mới thành toán.

Cụ thể, vụ William Saliba trả trước 4,26 triệu euro trong hè 2019, tương tự là vụ Nicolas Pepe trả trước 19,5 triệu euro (phần còn lại trả trong 4 năm) và vụ Dani Ceballos cuối mùa mới thanh toán. Tức là, Arsenal chỉ phải chi tổng cộng 66,14 triệu euro cho 6 tân binh trong mùa hè 2019.

Theo chiều ngược lại, họ lại thu về tới 69,9 triệu euro cho việc bán đi 8 cầu thủ gồm Alex Iwobi (42,57 triệu euro), Krystian Bielik (8,2 triệu euro), Laurent Koscielny (5 triệu euro), David Ospina (3,5 triệu euro), Carl Jenkinson (2,2 triệu euro), Takuma Asano (1 triệu euro), Ismael Bennacer (5,3 triệu euro) và Xavier Amaechi (2,13 triệu euro). Tức là nếu tính một cách chi ly việc mua và bán, “Pháo thủ” thậm chí còn dư tới 3,76 triệu euro.

MỚI - NÓNG