Kình ngư Ánh Viên sa sút phong độ ở Giải bơi vô địch thế giới

Kình ngư Ánh Viên sa sút phong độ ở Giải bơi vô địch thế giới
TPO - Nguyễn Thị Ánh Viên về cuối ở lượt bơi thứ 3 vòng loại 400 m hỗn hợp tại Giải bơi vô địch thế giới với thành tích 4 phút 47 giây 96.

Tại vòng loại 400 m hỗn hợp Giải bơi vô địch thế giới sáng nay, Ánh Viên thi đấu ở làn 9, lượt bơi thứ 3, so tài với những kình ngư hàng đầu như Katinka Hosszu hay Ye Shiwen.

Kình ngư sinh năm 1996 về đích cuối cùng với thời gian 4 phút 47 giây 96. Chung cuộc, Ánh Viên xếp hạng 19 và không giành được vé dự chung kết 400m hỗn hợp.

Trước giải đấu, HLV Đặng Anh Tuấn cho biết mục tiêu lớn nhất của Ánh Viên là tập trung vào cự li sở trường 400m hỗn hợp nhằm lấy chuẩn A Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, thành tích lần này của VĐV người Cần Thơ còn không đủ điều kiện đạt chuẩn B (4 phút 46 giây 89).

Thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung này là 4 phút 36 giây 85 (Olympic Rio 2016). Tuy nhiaos4 sau đó, phong độ của kình ngư Việt Nam đi xuống thấy rõ. Tại giải vô địch thế giới 2017, "tiểu tiên cá" đạt kết quả 4 phút 40 giây 39. Giải đấu gần nhất mà Ánh Viên tham dự là ASIAD 2018, cô đạt thành tích 4 phút 42 giây 81 giây.

Trước đó, Ánh Viên cũng thi đấu không tốt và bị loại ở hai nội dung 200m hỗn hợp cá nhân và 400m tự do.

Đội tuyển bơi Việt Nam kết thúc Giải bơi vô địch thế giới chỉ với một chuẩn A và tấm vé trực tiếp tới Olympic Tokyo của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 800 m tự do nam với thành tích 7 phút 52 giây 74.

Ở nội dung 1.500m tự do, Huy Hoàng không đạt chuẩn A  (15 phút 00 giây 99), nhưng vượt xa chuẩn B (15 phút 28 giây 02).
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.