Kình ngư Ánh Viên và 'cuộc đua' VĐV tiêu biểu nhất năm

Kình ngư Ánh Viên và 'cuộc đua' VĐV tiêu biểu nhất năm
TPO - Ứng viên số 1 "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên đối mặt nhiều thách thức trong cuộc đua đến danh hiệu "VĐV tiêu biểu toàn quốc 2017".

Ngày 28/12, tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, gần 200 phóng viên thể thao uy tín đã tham gia cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2017.

Đây là hoạt động truyền thống diễn ra hàng năm nhằm tôn vinh những tài năng của Thể thao Việt Nam sau những ngày tập luyện gian khổ và sự nỗ lực cống hiến, mang về những thành tích xuất sắc cho thể thao nước nhà trên đấu trường trong nước và quốc tế.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên từng 3 năm liên tiếp đoạt danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc (2013-2015). Năm 2016, kình ngư Quân đội chỉ xếp sau nhà vô địch Olimpic Hoàng Xuân Vinh. Năm nay, nữ VĐV 20 tuổi vẫn duy trì phong độ với 8 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games 29; 2 HCV, 1 HCB, phá 1 kỷ lục Đại hội thể thao trong nhà châu Á, tiếp tục được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vị quán quân.

Thế nhưng, với việc nhiều VĐV Việt Nam gặt hái thành công rực rỡ trên các đấu trường châu lục và thế giới, Ánh Viên không chiếm được ưu thế nhất định trong cuộc đua đến danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc 2017.

Ở môn cử tạ, lực sỹ Thạch Kim Tuấn có một năm thi đấu thành công khi giành trọn vẹn 3 HCV (cử giật, cử đẩy, tổng cử) hạng 56kg nam ở giải Vô địch thế giới diễn ra tại Mỹ. Ngoài ra, lực sỹ 21 tuổi còn giành 1 HCV SEA Games 29, 1 HCV Đại hội thể thao trong nhà châu Á.

Ở môn điền kinh, VĐV Lê Tú Chinh ghi đậm dấu ấn với 3 HCV và 1 kỷ lục SEA Games, 1 HCB Đại hội thể thao trong nhà châu Á và 2 HCĐ Grand Prix châu Á. Tuổi 19, Tú Chinh đã được mệnh danh là "nữ hoàng cự ly ngắn" Đông Nam Á.

Ngoài ra, còn nhiều gương mặt đáng chú ý khác trong danh sách bầu chọn như Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 3 HCV, 1 kỷ lục SEA Games 29), Bùi Thu Thảo (điền kinh, 1 HCV châu Á, 2 HCV Grand-prix châu Á, 1 HCV SEA Games 29), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo, HCB thế giới), Lê Thanh Tùng (TDDC, 3 HCV SEA Games 29), Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi, 15 tuổi, HCV và phá kỷ lục SEA Games 29), Lê Quang Liêm (cờ vua, 3 HCV Đại hội thể thao trong nhà châu Á), Trịnh Văn Vinh (cử tạ, 1 HCV và 2 kỷ lục SEA Games 29, 1 HCV Đại hội thể thao trong nhà châu Á)...

Ở hạng mục HLV tiêu biểu toàn quốc, các HLV có học trò đạt thành tích xuất sắc trong năm như HLV Huỳnh Hữu Chí (cử tạ, thầy của Thạch Kim Tuấn), Đặng Anh Tuấn (bơi lội, thầy của Ánh Viên) hay Trương Minh Sang (thầy của Lê Thanh Tùng),...chiếm ưu thế.

Ở hạng mục VĐV thể thao Người khuyết tật xuất sắc, ngôi đầu gần như nằm trong tay lực sỹ Lê Văn Công với thành tích giành HCV, phá kỷ lục tại Giải cử tạ vô địch thế giới, và giành HCV, phá kỷ lục tại ASEAN ParaGames, ở hạng cân 49kg nam. HLV Nguyễn Hồng Phúc, thầy của Lê Văn Công cũng nhiều khả năng đoạt danh hiệu HLV thể thao Người khuyết tật xuất sắc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.