Kỷ lục gia Alves sẵn sàng giảm lương để gia nhập Arsenal

Dani Alves muốn tái hợp HLV Emery tại Arsenal.
Dani Alves muốn tái hợp HLV Emery tại Arsenal.
TPO - Rời PSG và vừa trải qua một kỳ Copa America 2019 thành công cùng đội tuyển Brazil, giờ là lúc mà Dani Alves tập trung tìm kiếm bến đỗ mới trong sự nghiệp. Theo đó, hậu vệ 36 tuổi này bóng gió muốn tái hợp ông thầy Unai Emery ở Arsenal.

Kết thúc mùa giải 2018/2019, Dani Alves quyết định không tái ký hợp đồng với PSG, mà ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, kết thúc 2 năm chinh chiến khá thành công tại Pháp. Ngay sau khi chốt tương lai với PSG, Dani Alves đã trở lại Brazil để cùng ĐTQG nước mình tham dự Copa America 2019. Tại giải đấu này, với tư cách đội trưởng, Dani Alves đã thi đấu rất thành công, khiến không ít người ngỡ ngàng nếu biết rằng năm nay anh đã 36 tuổi. Chức vô địch Copa America 2019 cùng “Selecao” chính là hành trang để cựu ngôi sao Barcelona tin rằng mình vẫn có thể chinh chiến tại những đấu trường đỉnh cao châu Âu thêm ít nhất 1-2 mùa giải nữa.

Chia sẻ với báo chí mới đây, Dani Alves muốn tới Ngoại hạng Anh để thử sức và hy vọng có thể tái hợp ông thầy Unai Emery tại Arsenal. Thậm chí để mọi việc có thể diễn ra, anh còn chấp nhận giảm mức lương mong muốn.

“Tôi sẽ kết thúc sự nghiệp mà chưa tới Ngoại hạng Anh chơi bóng sao, điều đó là không thể. Nếu có thể đến đó thi đấu thì quả thật hoàn hảo. Tôi có mối quan hệ tốt với Unai Emery và thật tốt nếu có thể một lần nữa làm việc với ông ấy”, Alves chia sẻ. “Bây giờ tôi đang tự do, nhưng vẫn còn mục tiêu phải hoàn thành trong sự nghiệp của mình. Điều duy nhất tôi có thể nói, đội sắp ký với tôi tới đây sẽ có được một nhà vô địch thực thụ”.

Trong số những đội bóng Anh quan tâm tới Alves, dĩ nhiên bao gồm cả Arsenal, ngoài ra còn có Man City, Tottenham, Everton và West Ham. Tuy nhiên, nếu đến Man City và Tottenham, khả năng đá chính của hậu vệ người Brazil này là không cao, còn Everton và West Ham thì không phải những đội bóng có thể cạnh tranh những danh hiệu lớn, chỉ Arsenal là phù hợp khi đội bóng này cần một người thay thế cho Hector Bellerin. Cũng cần nói thêm rằng, Arsenal với chính sách tận dụng các cầu thủ giá rẻ chất lượng sẽ khó lòng bỏ qua cơ hội sở hữu Alves.

Vô địch Copa America 2019 trong màu áo Brazil, Dani Alves đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Không chỉ có vậy, ngôi sao này còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành 40 danh hiệu khác nhau tính cả trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Cụ thể, Alves đã đoạt 4 danh hiệu cùng đội tuyển Brazil (2 Copa America, 2 Confed Cup), 5 danh hiệu cùng Sevilla (2 UEFA Cup, 1 Siêu Cúp châu Âu, 1 Cúp nhà Vua và 1 Siêu Cúp TBN), 23 danh hiệu cùng Barcelona (6 La Liga, 4 Cúp nhà Vua, 4 Siêu Cúp TBN, 3 Champions League, 3 Club World Cup và 3 Siêu Cúp châu Âu), 2 danh hiệu cùng Juventus ( 1 Serie A và 1 Cúp QG) và 6 danh hiệu với PSG (2 Ligue 1, 1 Cúp Liên đoàn Pháp, 1 Cúp QG và 1 Siêu Cúp Pháp).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.