Kỷ lục tại 'chảo lửa' Thiên Trường

Cổ động viên thành Nam kéo tới sân Thiên Trường chờ giờ mở cửa. Ảnh: VSI
Cổ động viên thành Nam kéo tới sân Thiên Trường chờ giờ mở cửa. Ảnh: VSI
TP - CLB Nam Ðịnh không phải là đội bóng được đánh giá cao ở V-League, nhưng sức hút đối với người hâm mộ từ “chảo lửa” Thiên Trường của họ, luôn khiến bất kỳ CLB nào ở Việt Nam phải ghen tỵ.

Sân Thiên Trường hôm qua nhiều khả năng sẽ lập kỷ lục về số lượng khán giả đến sân ở V-League mùa này khi khán đài với sức chứa gần 30.000 chỗ ngồi đã lấp đầy trong trận tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong khuôn khổ vòng 19 Wake-up 247 V-League 2019 tối qua.

Bất chấp cơn mưa nặng hạt, hàng ngàn người hâm mộ bóng đá kéo về “chảo lửa” Thiên Trường từ sáng sớm, để đợi tới giờ mở cửa bán vé. Trước đó, BTC đã bán hết vé ở vị trí đẹp khu vực khán đài A (mệnh giá 70.000, 60.000 và 40.000 đồng), chỉ còn lại khoảng 5.000 vé ở khu vực khán đài B (mệnh giá 40.000, 30.000 đồng) cùng C và D (10.000 đồng) để phân phối cho khán giả sáng qua.

Tình trạng “khát vé” và cảnh chen lấn xô đẩy đã diễn ra khi các cổ động viên xếp hàng chờ mua vé, bởi ai cũng đều nóng lòng muốn sở hữu một tấm vé xem trực tiếp trận cầu tâm điểm ở vòng đấu này. Cơn sốt vé bị đẩy lên đến đỉnh điểm, trong bối cảnh “chợ đen” hoạt động nhộn nhịp và phe vé “hét” giá lên cao gấp 5-10 lần so với giá gốc. Nhiều người hâm mộ, trong đó có không ít người lặn lội vượt quãng đường xa từ quê lên thành phố, đã bỏ ra 200.000- 300.000 đồng chỉ để mua tấm vé với mệnh giá gốc 30.000 đồng.

Nhìn những hình ảnh này, người ta lại nhớ đến trận đấu giữa Nam Định và HAGL vào năm 2003. Thời điểm đó, sân Thiên Trường vẫn mang tên Chùa Cuối, đang trong quá trình xây dựng để phục vụ cho SEA Games 22, đã xảy ra tình trạng quá tải. Ước tính khoảng 35.000 người đã kéo đến sân để theo dõi trận cầu này. Một con số cho đến bây giờ vẫn là kỷ lục tại sân chơi cấp CLB cao nhất Việt Nam.

Sau 16 năm, Nam Định và HAGL một lần nữa tái hiện ký ức Chùa Cuối tại vòng 19 V-League 2019. Điều này chứng tỏ được tình yêu bóng đá của người dân Nam Định cũng như sức hút của HAGL dường như không hề suy giảm.

CLB Nam Định bấy lâu nay vẫn mang danh là đội bóng nghèo nhất V-League. Họ không sở hữu bất kỳ ngôi sao nào, nhưng CĐV luôn nổi tiếng bởi sự nhiệt huyết. Kể từ khi trở lại đấu trường V-League vào năm 2018, sân Thiên Trường luôn nằm trong nhóm đứng đầu về lượng khán giả đến sân.

Hình ảnh sân Thiên Trường lấp đầy khán giả tối qua cũng là tín hiệu đáng mừng với V-League. Nhiều năm qua, giải bóng đá cao nhất Việt Nam luôn phải đối mặt với bài toán khán giả đìu hiu. Nhưng kể từ hiệu ứng U23 Việt Nam hồi đầu năm 2018 kéo theo những thành công ở các cấp độ đội tuyển, V-League đã dần lấy lại được chỗ đứng của mình trong tim người hâm mộ Việt Nam.

MỚI - NÓNG