Lại hoãn trận Việt Nam-Malaysia ở Vòng loại World Cup?

Kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia của HLV Park Hang Seo có thể phải điều chỉnh vì dịch COVID-19 ảnh: Anh Tú
Kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia của HLV Park Hang Seo có thể phải điều chỉnh vì dịch COVID-19 ảnh: Anh Tú
TP - Kế hoạch chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Malaysia của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 có thể tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tại bảng G Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm sau 5 vòng đấu. Các vị trí tiếp theo thuộc về Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, 4 trận) và Indonesia (0 điểm). Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ còn 3 trận đấu, lần lượt với Malaysia, Indonesia và UAE để cụ thể hoá mục tiêu giành vé đi tiếp.

Theo lịch thi đấu do FIFA và AFC mới thống nhất thông qua, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra ngày 30/3/2021 tại Kuala Lumpur. Đây được xác định là trận đấu có tính chất quyết định tới cơ hội giành vé sớm của đội tuyển Việt Nam bởi nếu thắng, cánh cửa vào vòng sau sẽ mở rộng. VFF và ông Park vì vậy đều đang tập trung toàn lực để tuyển Việt Nam có thể đánh bại đối thủ. Tuy nhiên, diễn biến dịch COVID-19 một lần nữa đang khiến khả năng trận đấu này tiếp tục bị lùi lại là khá cao.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua 22/12, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF hiện đang chờ hướng dẫn của AFC. “Trong tình hình hiện nay chúng ta buộc phải chờ hướng dẫn của AFC dựa theo quy định của từng quốc gia liên quan đến dịch COVID-19. Nhưng phải nói thật tình hình lúc này khá khó khăn, không loại trừ trường hợp trận đấu tiếp tục phải lùi lại. Dĩ nhiên, khi đó đội tuyển Việt Nam buộc phải điều chỉnh kế hoạch”-ông Lê Hoài Anh cho biết.

Thông tin trên tờ New Straits Times mới đây cho biết, Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) hiện đang triển khai thủ tục xin phép cơ quan chức năng nước này để đội tuyển Việt Nam hưởng quy chế đặc biệt khi làm khách tại Kuala Lumpur. Thực tế nếu Việt Nam lo 1 thì Malaysia lo 2. Lý do bởi trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, thầy trò ông Tan Cheng Hoe còn 1 trận làm khách trước UAE ngày 25/3. Trong khi đó theo quy định hiện nay tại Malaysia, các đội thể thao và VĐV nước này muốn đi thi đấu quốc tế phải được sự chấp thuận của Cục Xuất nhập cảnh. Đối với các đội thể thao quốc tế khi tới Malaysia thi đấu cũng phải được cơ quan chức năng nước này cấp phép, đồng thời tuân thủ quy định cách ly (10 ngày).

Như vậy nếu không được hưởng quy chế đặc biệt, đội tuyển Việt Nam ít nhất phải cách ly 10 ngày khi đến Malaysia. Thầy trò ông Tan Cheng Hoe thậm chí còn nan giải hơn bởi nếu làm khách tại UAE, Malaysia không thể thực hiện cách ly đủ thời gian theo quy định.

TTK Lê Hoài Anh hôm qua cho hay, FAM hiện chưa có cuộc làm việc nào với VFF về trận đấu này, có thể do thời gian từ nay đến tháng 3/2021 còn khá dài. Tuy nhiên theo ông Lê Hoài Anh, nếu diễn biến dịch COVID-19 ở Malaysia không tiến triển theo chiều hướng có lợi thì “mọi khả năng đều có thể xảy ra”.

Tại khu vực Đông Nam Á, tình hình COVID-19 ở một số nước như Malaysia, Thái Lan hay Philippines vẫn khá phức tạp. Theo thống kê mới nhất, Malaysia hiện ghi nhận hơn 95.000 ca COVID-19, với 438 trường hợp tử vong. Ban thi đấu AFF hồi tháng trước đã phải thống nhất tiếp tục lùi thời gian tổ chức AFF Cup 2020 sang đầu tháng 1/2022 sau khi đã dự kiến tổ chức khoảng tháng 4/2021.

Trao đổi thêm với Tiền Phong hôm qua, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, trong mọi trường hợp đội tuyển Việt Nam vẫn phải chủ động kế hoạch chuẩn bị về chuyên môn, đảm bảo điều kiện tốt nhất khi trận đấu diễn ra. Từ hôm 6/12 vừa qua, tuyển Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội để HLV Park Hang Seo có dịp rà soát, đánh giá lại lực lượng. Theo kế hoạch, ngày 23 và 27/12 này, tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tập với U22 Việt Nam trên sân Cẩm Phả và Việt Trì.

MỚI - NÓNG