Lại sự cố trên sân Hàng Ðẫy

Các cầu thủ Bình Dương phản ứng quyết định của trọng tài. Ảnh: VSI
Các cầu thủ Bình Dương phản ứng quyết định của trọng tài. Ảnh: VSI
TP - Nhưng lần này không phải sự cố với pháo sáng và Hà Nội FC mà liên quan tới trọng tài ở trận Viettel thoát hiểm trước B.Bình Dương.

Trên sân Hàng Đẫy, Viettel tiếp Bình Dương. Đội bóng đất Thủ có lực lượng đầy đủ nhưng chỉ mang ra Hà Nội 16 cầu thủ sau cuộc họp nội bộ khi thua SLNA 2-5. Nhưng bất ngờ đã xẩy ra.

Trong lúc sở hữu bóng ít hơn và gần như là cơ hội đầu tiên, phút 17, Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số cho đội khách Bình Dương. Vào đầu hiệp 2, Viettel được hưởng phạt đền và trên chấm 11m, Bruno đã quân bình tỷ số 1-1 cho Viettel. Sau đó trung vệ đội trưởng Tiến Dũng nâng tỷ số 2-1 cho Viettel bằng cú ngả bàn đèn tuyệt đẹp.

Phút bù giờ, sự cố đã diễn ra khi trọng tài Trương Hồng Vũ không công nhận bàn thắng của Tiến Linh khi các cầu thủ Bình Dương phối hợp đá phạt nhanh. Tình huống đó khiến BHL và các cầu thủ Bình Dương phản đối dữ dội khiến trận đấu gián đoạn 5 phút, phải đến phút 100 trận đấu mới kết thúc.

Thắng chung cuộc 2-1, Viettel tạm thoát hiểm.

Trong trận đấu rất đáng chú ý khác, HAGL đã vượt qua Hải Phòng trong trận chiến trốn suất đá play-off. Những ngày qua HAGL đã có sự chuẩn bị kỹ càng nhằm hướng đến trận thắng thoát hiểm khi được gặp đối thủ “vừa miếng” như Hải Phòng. Và Minh Vương đã tỏa sáng với 1 hat-trick, Văn Toàn 1 bàn và Martins 1 bàn thắng để giúp HAGL chiến thắng đậm đà 5-1.

Hải Phòng đang có 30 điểm, tạm thời xếp thứ 9, một vị trí chưa đảm bảo cho họ trụ hạng nhưng khả năng phải chia tay sân chơi hàng đầu Việt Nam là rất thấp. Đây là một trận đấu cởi mở và nó khép lại bằng những nụ cười cho các cầu thủ HAGL, những người có động lực chiến thắng lớn hơn.

Trên sân nhà, Than Quảng Ninh đã để Quảng Nam cầm hòa 1-1. Bàn mở tỷ số cho Quảng Nam do công của Ngô Đức Thắng và bàn gỡ cho Than Quảng Ninh là Trịnh Huy Hùng.

Trên sân Thống Nhất (TPHCM), CLB TPHCM đã thắng Sài Gòn FC 4-1. Bàn thắng của TPHCM từ 2 cú sút xa tuyệt đẹp của Hoàng Thiên (2 bàn), Văn Thuận và bàn của Akinade. Pedro Paulo ghi bàn danh dự cho Sài Gòn.

Hôm nay, 2 cặp đấu còn lại của vòng 24 sẽ diễn ra giữa Đà Nẵng-Thanh Hóa và Khánh Hòa-Nam Định. Trước trận đấu này, Khánh Hòa đứng chót bảng, bên trên là Thanh Hóa và Nam Định.

MỚI - NÓNG