Làm đội trưởng U23 Việt Nam, Quang Hải nói gì?

Làm đội trưởng U23 Việt Nam, Quang Hải nói gì?
TPO - HLV Park Hang Seo đã quyết định trao tấm băng đội trưởng U23 Việt Nam cho Quang Hải. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Quang Hải mang băng thủ quân ở đội tuyển.

“Tôi rất hạnh phúc, vinh dự khi được bầu là đội trưởng của U23 Việt Nam. Khi được giao nhiệm vụ đội trưởng, tôi phải cố gắng đốc thúc anh em tập luyện, chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á", Quang Hải chia sẻ khi nhận trách nhiệm mới.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Quang Hải mang băng thủ quân một đội tuyển Việt Nam. Trước đó, cầu thủ này từng được HLV Hoàng Anh Tuấn chọn làm đội trưởng U20 Việt Nam tại U20 World Cup 2017.

"Với vị trí đội trưởng, tôi phải có trách nhiệm với đội bóng, tập thể, cố gắng truyền đạt ý tưởng của ban huấn luyện từ bên ngoài vào trong sân cho đồng đội”, Quang Hải nói.

Trong số 37 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, Quang Hải hiện là cầu thủ gắn bó lâu nhất với HLV Park Hang Seo. Anh đã khẳng định bản thân khi cùng nhà cầm quân Hàn Quốc giành HCB U23 châu Á 2018, vào bán kết Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, Việt Nam nằm ở bảng K. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lần lượt tiếp Brunei (22/3), Indonesia (24/3) và Thái Lan (26/3). Quang Hải cho biết không giải đấu nào là dễ dàng nhưng anh và các đồng đội sẽ nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đứng đầu bảng, giành vé dự VCK tại Thái Lan.

Hai đội phó của U23 Việt Nam là Hoàng Đức (Viettel) và Thanh Sơn (HAGL).

MỚI - NÓNG