Làng golf nữ chờ một siêu sao

VĐV người Thái Ariya Jutanugarn đang giữ vị trí số 1 thế giới.
VĐV người Thái Ariya Jutanugarn đang giữ vị trí số 1 thế giới.
TP - Những năm gần đây, LPGA có những bước phát triển mới và ngày càng thu hút người hâm mộ, nhưng vẫn vắng bóng một siêu sao kể từ sau thời hoàng kim của Babe Zaharias.

Sức hút của golf đến từ sự khó đoán ở mỗi cú vung gậy. Chỉ cần một khoảnh khắc sảy chân, golfer đang dẫn đầu vòng đầu vẫn có thể đứng cuối bảng xếp hạng chung cuộc. Ngược lại, dù bước vào cuộc chơi không tốt, nhưng với những cú đánh ngoạn mục ở vòng sau, người chơi vẫn có cơ hội bước lên bục vinh quang, thậm chí sẽ được khán giả nhớ đến lâu hơn vì màn trình diễn ấn tượng.

Ngày nay môn thể thao này đã phổ biến ở các nước châu Á. Gần đây, “những làn sóng mới” đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan đang gây ấn tượng khá tốt. Ông Gary Gilchrist - HLV của những tài năng trẻ Jutanugarn, Lydia Ko và Shanshan Feng cũng khẳng định: “Những cô gái này đã làm nên kỳ tích mà tôi không thể tưởng tượng. Các em đã tỏa sáng và trở thành hiện tượng của làng golf thế giới, nhưng rất khó để lựa chọn một người xuất sắc nhất”.

Kể từ đầu năm, ngôi hậu của làng golf nữ thế giới liên tục đổi chủ. Theo thống kê, mùa giải năm nay, LPGA tour có đến 15 ứng cử viên xứng đáng giành ngôi vô địch- một con số chưa bao giờ có trong lịch sử của LPGA.

“Tất cả đều là những “hiện tượng mới” của sân chơi này, tất cả đều ngang sức nên rất khó để tìm ra vị trí số một. Chúng ta đang cần một siêu sao nổi bật tỏa sáng như Babe Zaharias thời trước, nó gần giống như Serena Williams đang giữ “ngôi hậu” của môn quần vợt”, ông Gilchrist nhấn mạnh.

Trong 32 sự kiện từ đầu năm của LPGA 2017, các golfer Hàn Quốc đã mang đến dấu ấn mạnh mẽ khi giành 15 chức vô địch. Trong Top 20 làng golf nữ thì vận động viên xứ sở kim chi chiếm tới một nửa.

“Tôi thấy các golfer Mỹ cư xử với nhau như những người bạn cả trên sân và bên ngoài. Ở Hàn Quốc, điều đó không thường xảy ra bởi chúng tôi luôn coi nhau là kình địch. Giữa chúng tôi có sự ganh đua khốc liệt”, tay golf trẻ Jang Ha-na tâm sự. Điều này cho thấy, sự cạnh tranh và nỗ lực tập luyện chính là lý do để các golfer châu Á tiến bộ nhanh chóng qua mỗi mùa giải.

LPGA là hiệp hội thể thao chuyên nghiệp được thành lập từ năm 1950 do 13 VĐV nữ chuyên nghiệp đồng sáng lập. Đây là sân chơi chuyên nghiệp để các tay golf nữ thể hiện tài năng và theo đuổi con đường golf đỉnh cao.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.