Lập cú đúp cho Tây Ban Nha, Ramos đi vào lịch sử

Sergio Ramos tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn cho ĐT Tây Ban Nha.
Sergio Ramos tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn cho ĐT Tây Ban Nha.
TPO - Với cú đúp giúp Tây Ban Nha đánh bại Ukraine 4-0 rạng sáng nay, Sergio Ramos đã trở thành hậu vệ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới tính ở cấp độ ĐTQG với 23 pha lập công.

Rạng sáng nay, Tây Ban Nha trở lại sân nhà để tiếp đón Ukraine ở lượt trận thứ 2 bảng 4 vòng bảng UEFA Nations League 2020/2021. Với đẳng cấp hơn hẳn, “Bò tót” không gặp nhiều khó khăn để làm chủ trận đấu và có chiến thắng dễ dàng 4-0. Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất ở trận này là đội trưởng Sergio Ramos, khi anh lập cú đúp, giúp đội nhà sớm vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 30 phút thi đấu.

Ngay phút thứ 3, Ramos đã mở tỷ số cho ĐT Tây Ban Nha khi sút thành công quả phạt đền. Tới phút 29, sau quả phạt góc của đồng đội, trung vệ kỳ cựu thuộc biên chế Real Madrid đã bật cao đánh đầu để nhân đôi cách biệt. Đến phút 34, Ansu Fati nâng tỷ số lên 3-0 cho “Bò tót” và tới phút 84, Ferran Torres ấn định chiến thắng đậm đà 4-0.

Với cú đúp vào lưới Ukraine rạng sáng nay, Ramos đã có tổng cộng 23 bàn cho ĐT Tây Ban Nha, vươn lên xếp thứ 8 trong danh sách những chân sút tốt nhất trong lịch sử ĐTQG nước này. Không những vậy, anh còn trở thành hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá thế giới tính ở cấp độ ĐTQG,

Ramos đang có phong độ rất cao trong màu áo ĐT Tây Ban Nha. Ở 15 lần khoác áo "La Roja" gần đây, cầu thủ này đã ghi được 10 bàn thắng, thành tích còn ấn tượng hơn những tiền đạo. Hồi tháng 7, Ramos từng lập kỷ lục ghi bàn khi trở thành hậu vệ có nhiều bàn nhất trong một mùa giải La Liga. Ở vòng đấu cuối của mùa 2019/2020, ngôi sao Real Madrid ghi 1 bàn vào lưới Leganes, nâng tổng số bàn thắng lên con số 11.

Ngoài Ramos, thì trước Ukraine, một cầu thủ khác cũng thiết lập kỷ lục đáng nhớ, đó là Ansu Fati. Cụ thể, tiền đạo của Barcelona đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Tây Ban Nha. Ở tuổi 17 và 311 ngày, Fati đã phá kỷ lục cũ tồn tại từ năm 1925 của Juan Errazquin lập được khi 18 tuổi và 344 ngày.

MỚI - NÓNG