LĐBĐ Thái Lan muốn cứu ngôi sao bị giang hồ truy đuổi

Sarawut Masuk từng ghi 3 bàn ở AFF Cup 2016.
Sarawut Masuk từng ghi 3 bàn ở AFF Cup 2016.
TPO - LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang cố gắng liên hệ với cựu tuyển thủ Sarawut Masuk, người hiện mất tích và bị giang hồ truy đuổi.

Truyền thông Thái Lan cho biết Sarawut Masuk đã biến mất không một dấu vết nào gần 1 tháng qua. Chỉ đến khi CLB Nongbua Pitchaya thông báo thanh lý hợp đồng của Sarawut Masuk, người ta mới biết rằng tiền đạo cánh 29 tuổi này không còn ở địa phương.

CLB Nongbua Pitchaya cho biết họ đã cố gắng liên lạc với Sarawut Masuk cả tháng trời nhưng không được. Sarawut Masuk vốn là ngôi sao trụ cột của Nongbua Pitchaya và sa thải tiền đạo này chỉ là lựa chọn cuối cùng của họ. 

Ngay sau thông tin Sarawut Masuk biến mất, truyền thông Thái Lan đã tìm ra được nguyên nhân. Theo đó, Sarawut Masuk đang bỏ trốn vì nợ dân “xã hội đen” một khoản tiền rất lớn do cờ bạc. Một số người thân của Sarawut Masuk cho biết tiền đạo 29 tuổi này liên tục phải nhận các cuộc gọi dọa giết nên đã bỏ trốn.

Trước thông tin trên, LĐBĐ Thái Lan đã ra mặt kêu gọi Sarawut Masuk trở lại và hứa giải quyết vấn đề cho anh. Chủ tịch FAT, Somyot Poompanmoung sẵn sàng đàm phán với chủ nợ của Sarawut để tìm cho anh một con đường trở lại cuộc sống bình thường.

Tờ Siam Sport dẫn lại tuyên bố của FAT về vụ việc: “Sau khi biết tin của Sarawut Masuk, chúng tôi rất buồn. Hiện tại, không có ai có thể liên lạc với anh ấy. LĐBĐ Thái Lan sẵn sàng nói chuyện để tìm cách giải quyết vấn đề cho Sarawut Masuk, người từng là một phần lịch sử bóng đá Thái Lan. Chúng tôi muốn có sự hỗ trợ và hợp tác từ tất cả những ai liên quan với Sarawut Masuk”.

Bên cạnh đó, FAT cũng kêu gọi Sarawut Masuk trở lại chơi bóng. Tiền đạo cánh 29 tuổi này vẫn giữ được phong độ khá cao ở mùa giải trước. Khi còn ở đỉnh cao, Sarawut Masuk là trò cưng của HLV Kiatisak, góp công giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2014, 2016, giành HCV SEA Games 2013 cũng như lọt vào vòng loại World Cup cuối cùng ở khu vực châu Á.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.