Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ nói gì khi bị Messi cáo buộc 'dàn xếp'?

Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ nói gì khi bị Messi cáo buộc 'dàn xếp'?
TPO - Sau khi bị thẻ đỏ ở trận tranh hạng ba Copa America 2019, Messi đã đưa ra những cáo buộc gây sốc nhắm tới trọng tài cũng như công tác tổ chức giải đấu. Ngay lập tức, BTC và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã "phản pháo" những tuyên bố của thủ quân đội tuyển Argentina.

Ở trận tranh hạng 3 Copa America sáng nay, Argentina đã đánh bại Chile với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, Messi đã không thể chơi trọn vẹn ở trận đấu này. Thủ quân của đội tuyển Argentina dính thẻ đỏ sau tình huống va chạm với Gary Medel của Chile ở phút thứ 37. 

Cụ thể, ngôi sao người Argentina cố gắng thoát xuống sau đường chuyền của đồng đội, nhưng bị Gary Medel băng ra ngăn chặn. Ức chế vì những tình huống bị phạm lỗi trước đó, Messi có tác động từ phía sau với hậu vệ bên phía Chile. Ngay lập tức, Medel sửng cồ và lao về phía Messi. Thủ quân của Argentina không đáp trả và bị đẩy lùi về phía sau nhiều bước. Tuy nhiên khi xử lý, trọng tài Mario de Vivar rút 2 thẻ đỏ trực tiếp để truất quyền thi đấu của Messi và Medel.

Tình huống Messi bị thẻ đỏ

Nhiều người cho rằng trong tình huống này, trọng tài đã có phận "nặng tay" với Messi. Trong khi đó, siêu sao người Argentina "bốc hỏa" và chỉ trích gay gắt trọng tài cũng như công tác tổ chức giải sau trận đấu. Thậm chí, Messi còn tuyên bố rằng BTC giải và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã "dàn xếp" để cho Brazil lên ngôi vô địch ở Copa America 2019

"Tôi nghĩ rằng trọng tài phạt tôi thẻ đỏ bởi những sự thực mà tôi đã nói về VAR và công tác trọng tài ở các trận đấu trước. Tôi cũng không bất ngờ về việc Brazil sẽ bước lên ngôi vô địch bởi tất cả mọi thứ đều đã được dàn xếp để tạo điều kiện thuận lợi cho họ. Chúng tôi không nên là một phần của sự sắp đặt này", Messi chia sẻ sau trận đấu.

Ngay lập tức, BTC Copa America và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã phản ứng với những tuyên bố của Messi: "Copa America là giải đấu cấp châu lục với 12 đội bóng thi đấu. Tất cả các đội đều bình đẳng, không có tiêu cực nào ở giải đấu này. Đã có những cáo buộc vô căn cứ nhằm xuyên tạc sự thật và phán xét về sự liêm chính của Copa America".

"Những cáo buộc thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với giải đấu. Hàng trăm cầu thủ đã tham gia và cả hàng trăm chuyên gia của Liên đoàn đã nỗ lực không biết mệt mỏi kể từ năm 2016 để làm mọi thứ trở nên minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển".

Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ cũng khuyên Messi "phải biết chấp nhận thất bại" khi tuyên bố: "Trong bóng đá, đôi khi bạn giành chiến thắng và đôi khi bạn phải chấp nhận thất bại. Dù thế nào, bạn vẫn phải công nhận kết quả của một trận đấu với sự tôn trọng, đặc biệt khi bạn chính là trụ cột của đội bóng. Đó là những điều tối thiểu để có được sự công bằng."

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.