Lộ bến đỗ mới không ai ngờ đến của HLV Mourinho

HLV Jose Mourinho
HLV Jose Mourinho
TPO - Theo truyền thông châu Âu, HLV Jose Mourinho đang đàm phán với AS Roma. Đây là thông tin khiến rất nhiều người bất ngờ, bởi lẽ Roma từ lâu không còn vị thế CLB lớn ở Italia.

Mourinho vẫn là HLV tự do kể từ khi bị M.U sa thải vào tháng 12 năm ngoái. “Người đặc biệt” chia sẻ ông đã nhận được rất nhiều đề nghị hấp dẫn nhưng đều từ chối. Lý do vì Mourinho muốn đến một CLB có tham vọng ở châu Âu và bắt đầu công việc mới vào mùa hè. 

Trong thời gian qua đã có một số tin đồn Mourinho được Bayern Munich, Paris SG và CLB cũ Inter Milan săn đón. Tuy nhiên, tin mới nhất của tờ L’Equipe (Pháp) khẳng định Mourinho đang đàm phán với… AS Roma. Đây là thông tin khiến rất nhiều người bất ngờ, bởi lẽ Roma từ lâu không còn vị thế CLB lớn ở Italia. Ngoài ra, họ cũng đang chật vật trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Theo L’Equipe, sở dĩ Mourinho đồng ý đàm phán với Roma bởi lẽ CLB này sắp về tay Quỹ đầu tư Qatar Sports (QSI), những người đang tìm cách “rút” khỏi Paris SG. Trong ngày hôm qua, truyền thông Pháp đồng loạt loan tin các tỷ phú người Qatar đã quá chán nản với Paris SG khi đội bóng này liên tiếp gây thất vọng ở Champions League. Họ cho rằng môi trường thiếu cạnh tranh như Ligue 1 không thể giúp Paris SG trở nên mạnh mẽ hơn cho dù được đầu tư bao nhiêu tiền.

Trong kế hoạch rút khỏi Paris SG, QSI đã bắt đầu đàm phán mua lại Roma, đội đang thuộc sở hữu của tỷ phú người Mỹ James Pallotta. Việc Roma liên hệ với Mourinho cũng nằm trong kế hoạch này. Rõ ràng, chỉ có những tỷ phú Qatar mới có thể đáp ứng yêu cầu về lương thưởng cũng như chuyển nhượng của Mourinho. 

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.