Lộ diện đường đua Công thức 1 siêu khó ở Hà Nội

Mô hình đường đua F1 ở Hà Nội
Mô hình đường đua F1 ở Hà Nội
TPO - Chiều 7/11, trang chủ của ban tổ chức Giải đua xe công thức 1 (Formula One - F1) đã tiết lộ sơ đồ đường đua ở Hà Nội.

Đồ họa 3D mô phỏng đường đua sẽ được đầu tư dài 5,5 km quanh khu Mỹ Đình. Clip: Vnexpress

Chiều 7/11, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo thông tin về chặng đua F1 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

Cũng thời điểm, trang chủ của Giải đua xe công thức 1 (Formula One - F1) cũng trang trọng giới thiệu về chặng đua F1 mang tên Hà Nội - Việt Nam

Theo trang chủ của BTC F1, Hà Nội sẽ xây dựng đường đua đường phố, có nghĩa chỉ xây mới một số đường đua và sử dụng các con đường có sẵn của thành phố.

Lộ diện đường đua Công thức 1 siêu khó ở Hà Nội ảnh 1 Sơ đồ tổng quan đường đua F1 ở Hà Nội

Clip giới thiệu về đường đua F1 ở Hà Nội của BTC 

Vị trí tổ chức giải Grand Prix Hà Nội nằm ở Mỹ Đình, gần với sân vận động quốc gia. Đường đua ài 5,565 km nhưng có rất nhiều khúc cua khó. Theo sơ đồ mà BTC F1 đưa ra, đường đua chỉ có khoảng 1,5km đường thẳng. Tốc độ của các tay đua có thể đạt đến 335km/h ở đoạn đua này.

Trên trang chủ, F1 nhấn mạnh đường đua ở Hà Nội lấy cảm hứng từ nhiều đường đua nổi tiếng khác trên thế giới, bao gồm Nurburgring của Đức, Monaco, và Suzuka của Nhật Bản.

Ngay sau khi F1 công bố bản thiết kế đường đua ở Hà Nội, nhiều chuyên gia đã đánh giá đây là thử thách rất lớn với các tay đua hiện tại. 

Lộ diện đường đua Công thức 1 siêu khó ở Hà Nội ảnh 2 Đường đua ở Hà Nội lấy cảm hứng từ nhiều đường đua nổi tiếng trên thế giới
Lộ diện đường đua Công thức 1 siêu khó ở Hà Nội ảnh 3
Lộ diện đường đua Công thức 1 siêu khó ở Hà Nội ảnh 4

 Giải đua xe công thức 1 (Formula One - F1) có nguồn gốc từ giải vô địch Grand Prix châu Âu diễn ra vào những năm 1920 và 1930. Năm 1946, luật chơi được chuẩn hóa bởi Liên đoàn đua xe thế giới (FIA).

Cái tên công thức 1 đề cập đến bộ quy tắc mà tất cả đội tham gia phải tuân thủ, ban đầu được gọi là công thức A. Cuộc đua vô địch thế giới đầu tiên được tổ chức năm 1950 tại Silverstone (Anh).

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".